TP.HCM hỗ trợ người gặp khó khăn không chỉ 1 tuần mà nhiều tuần, nhiều tháng tới

Tin nhanh 24hThứ Năm, 05/08/2021 19:12:08 +07:00
(VTC News) -

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết, việc hỗ trợ cho người dân thành phố gặp khó khăn không chỉ dừng lại ở một tuần mà sẽ là nhiều tuần, nhiều tháng tới.

Chiều 5/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Không thiếu nguồn lực

Tại buổi họp báo, ông Phan Văn Mãi nêu thực trạng, sau thời gian dài giãn cách xã hội, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ, nhiều người không có thu nhập, tích lũy cạn dần sau 2 tháng. Ông Mãi khẳng định thành phố sẽ huy động tất cả nguồn lực từ xã hội hóa đến ngân sách hỗ trợ người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhận định, thành phố không thiếu nguồn lực trong thời điểm này, tuy nhiên, điểm quan trọng là làm sao để mang nguồn lực giúp đỡ đến từng người. Trong thời gian tới, các cấp chính quyền thành phố cần nhạy bén và bao quát hơn để đáp ứng việc hỗ trợ người dân.

TP.HCM hỗ trợ người gặp khó khăn không chỉ 1 tuần mà nhiều tuần, nhiều tháng tới - 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì buổi họp báo.

Ông Mãi cho biết, thành phố đang tập trung thực hiện chiến dịch đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Trong chiến dịch đó, tất cả người dân có mặt ở TP.HCM gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ.

"Có thể nói, tất cả người dân đang có mặt ở TP.HCM lúc này nếu khó khăn về lương thực thực phẩm thì TP.HCM đảm bảo cung cấp cho người dân. Việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở một tuần mà sẽ là nhiều tuần, nhiều tháng tới. Chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực từ bà con thành phố và cả nước, bằng ngân sách và cả những quỹ dự trữ khi cần thiết", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Theo ông Mãi, TP.HCM đảm bảo bằng nguồn vận động mà người dân TP.HCM góp lại giúp nhau, bằng hỗ trợ từ người dân cả nước, bằng ngân sách và thành phố sẵn sàng trích các quỹ dự trữ để hỗ trợ người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhận xét, trong thời gian qua, người dân ở từng tổ, từng khu phố đều thể hiện sự tương thân tương ái. Rất nhiều tổ chức thiện nguyện, mạng lưới an sinh xã hội đã giúp đỡ hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn phần gạo, phần quà tới người dân.

Nhiệm vụ quan trọng là điều trị, cứu người

Lãnh đạo TP.HCM cho rằng, vấn đề thành phố đặt ra bây giờ là quan tâm đến số ca F0 cần điều trị, số ca F0 chuyển nặng và số ca tử vong, để tập trung nguồn lực, tập trung giải pháp thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là điều trị, cứu người. Đồng thời, TP.HCM quan tâm đến số ca điều trị khỏi, để từ đó rút kinh nghiệm, làm tốt hơn cho công tác điều trị.

Thời gian qua, thành phố đã mở rộng, tăng cường các loại trang thiết bị cho công tác cấp cứu. Các bệnh viện thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 được nâng cao công suất, sắp xếp lại để tăng số giường.

"Chúng tôi đang chuyển thêm 3 bệnh viện thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 sang tầng chuyên điều trị. Dự kiến cuối tháng này, thành phố sẽ có thêm 1.000 giường để điều trị bệnh nhân COVID-19", ông Phan Văn Mãi thông tin.

TP.HCM hỗ trợ người gặp khó khăn không chỉ 1 tuần mà nhiều tuần, nhiều tháng tới - 2

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. 

Bên cạnh 4 bệnh viện ở tầng 5 đang triển khai thì Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đang đạt quy mô 500 giường. TP.HCM khẩn trương mở rộng theo kế hoạch là 1.000 giường. Đây là tầng đòi hỏi nhân lực chất lượng cao, hồi sức, các dịch vụ phục vụ cũng đòi hỏi rất cao nên TP.HCM đang vướng về nhân lực và trang thiết bị.

"Thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để mở rộng tầng điều trị này. Bên cạnh đó, Trung ương đã chỉ đạo triển khai 4 trung tâm hồi sức trên địa bàn do Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Y dược thực hiện", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM dẫn chứng.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp