TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h ngày 31/5

Tin tức 24h quaChủ Nhật, 30/05/2021 12:43:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo giãn cách xã hội 15 ngày toàn thành phố theo Chỉ thị 15, tính từ 0h ngày 31/5.

Sáng 30/5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình họp khẩn trực tuyến về COVID-19 tại TP.HCM. Dự cuộc họp có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cùng lãnh đạo các Sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức.

TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h ngày 31/5 - 1

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM)

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế thông báo đã ghi nhận thêm 52 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 10 ca ở TP.HCM.

Đặc biệt, sáng 30/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo thành phố ghi nhận thêm 40 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, tất cả đều liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp.

TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h ngày 31/5 - 2

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, sáng 30/5, Thủ tướng gọi điện chỉ đạo, đề nghị thành phố khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng, khẩn trương khoanh vùng dập dịch quyết liệt.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 31/5, kéo dài 15 ngày.

"Chỉ thị 15 quy định không tụ tập 10 người nhưng đề nghị ngành y tế nghiên cứu chỉ tập trung dưới 5 người", ông Phong yêu cầu.

Riêng đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 31/5. Theo đó, nhà giãn cách nhà, khu phố giãn cách khu phố, phường giãn cách phường.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, công tác chống dịch của thành phố bị "thủng lưới" từ một trường hợp phạm luật đặc biệt nghiêm trọng.

"Tình huống hết sức khó khăn, phức tạp buộc chúng ta phải có các biện pháp quyết liệt và có hiệu quả nhất. Đây là thử thách mới, thử thách đối với từng đồng chí trên cương vị của mình. Tôi tin tưởng với sự đồng lòng, quyết tâm, chúng ta sẽ chiến thắng", ông Nên nói.

Liên quan tới chuỗi lây nhiễm lớn nhất ở TP.HCM, sáng 30/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, thành phố ghi nhận thêm 40 trường hợp nghi mắc COVID-19, tất cả liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), với 40 trường hợp mới được phát hiện, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 140 ca dương tính với SARS-CoV-2 (tính từ 27/5). Trong đó, chuỗi liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng có 133 bệnh nhân.

Đến sáng nay, cụm dịch này đã được Bộ Y tế công bố 94 ca. Các ca còn lại chưa được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân, xem như ca nghi nhiễm.

Sáng nay, Công an TP.HCM cũng cho hay, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" liên quan chuỗi lây nhiễm tại hội thánh truyền giáo Phục Hưng để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Khuất Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn