TP.HCM: Cửa ngõ phía Đông thông thoáng, phía Tây ùn tắc ngày cuối nghỉ lễ

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 03/01/2021 23:07:57 +07:00
(VTC News) -

Giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM khá thông thoáng, trong khi lượng phương tiện dồn ứ tại khu vực phía Tây.

Ở trung tâm TP.HCM, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) vào lúc 16h ngày 3/1 ghi nhận tình hình giao thông ổn định. Trên đường Trường Sơn dẫn vào sân bay, các phương tiện giao thông di chuyển thoải mái, đường thông thoáng. Phía bên ngoài sân bay không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Còn tại Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), lượng hành khách và phương tiện khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, trên Quốc lộ 13 và đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn đi ngang bến xe không xảy ra tình trạng ùn tắc. Các xe khách vào bến, xuất bến không bị cản trở giao thông.

TP.HCM: Cửa ngõ phía Đông thông thoáng, phía Tây ùn tắc ngày cuối nghỉ lễ - 1

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng chiều 3/1.

Hành khách tại bến cũng không nhiều. Bến xe Miền Đông mới (Quận 9) không có bóng dáng hành khách, cả lượng phương tiện tập kết tại đây cũng chỉ bằng 1/3 bến xe cũ. Nhìn chung, tình hình giao thông chung của khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM trên Xa lộ Hà Nội là thông thoáng.

Ngược lại, khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM lại bắt đầu đông phương tiện giao thông từ 16h. Lượng phương đổ dồn từ các tỉnh miền Tây về trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn huyện Bình Chánh. Đoạn từ cầu Bình Điền đến vòng xoay An Lạc, các phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi nhau thành hàng dài. Người dân các tỉnh trở về thành phố đem theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, nhiều người lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt.

Cụ thể, từ chiều 3/1, người dân từ miền Tây trở về TP.HCM và các tỉnh miền Đông tăng đột biến đã gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1, cầu Rạch Miễu (tỉnh Tiền Giang). Các lực lượng chức năng đang tích cực điều tiết giao thông.

TP.HCM: Cửa ngõ phía Đông thông thoáng, phía Tây ùn tắc ngày cuối nghỉ lễ - 2

Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh xe đông, di chuyển chậm.

Từ 14h chiều, những dòng phương tiện từ các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre… cuồn cuộn theo quốc lộ 60 đổ về cầu Rạch Miễu qua tỉnh Tiền Giang rất đông, dẫn đến ùn ứ giao thông khu vực này.

Trong đó, một xe tải bị tắt máy trên cầu Rạch Miễu dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài hai bên cây cầu này, các lực lượng chức năng phải tích cực điều tiết giao thông. Riêng trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu chiều nay phải xả trạm nhiều lần để tránh ùn tắc giao thông.

Trên quốc lộ 1 từ huyện Cái Bè đến ngã tư Đồng Tâm và đường dẫn vào đường cao tốc Trung Lương-TP.HCM cũng xảy ra rất nhiều điểm ùn ứ giao thông. Nghiêm trọng nhất là 4 cây cầu ở huyện Cái Bè chật hẹp, quá tải dẫn đến kẹt xe. Đối với các loại ô tô phải mất nhiều thời gian mới lưu thông qua khu vực này.

TP.HCM: Cửa ngõ phía Đông thông thoáng, phía Tây ùn tắc ngày cuối nghỉ lễ - 3

Mật độ phương tiện từ các tỉnh miền theo quốc lộ 6 từ hướng tỉnh Bến Tre qua Tiền Giang tăng cao.

Theo các ngành chức năng, mật độ phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1, cầu Rạch Miễu đến tối nay còn ở mức cao nên các lực lượng tiếp tục ứng trực để điều tiết giao thông và xử lý các sự cố giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông kéo dài.

Trước đó, Bến xe Miền Đông cho biết lượng khách đặt xe khoảng 19.000 khách, với 1.000 xe xuất bến. Còn tại Bến xe Miền Tây, có hơn 30.000 khách đi lại với 1.080 xe xuất bến.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
Bình luận
vtcnews.vn