TP.HCM công bố quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tin nhanh 24hThứ Tư, 17/08/2022 12:37:36 +07:00
(VTC News) -

Ban Chỉ đạo phòng chống, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM gồm 15 thành viên, trong đó, Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban.

Sáng nay (17/8), Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của TP.HCM và đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 về phương hướng nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020, đánh giá quá trình thí điểm thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, đặc thù để phát triển thành phố.

TP.HCM công bố quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - 1

Toàn cảnh hội nghị.

Ban Chỉ đạo phòng chống, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM gồm 15 thành viên, trong đó, Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban. Các Phó trưởng ban gồm: bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Lê Thanh Liêm, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ; ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; ông Nguyễn Phước Lộc, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ và ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM.

TP.HCM công bố quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - 2

Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên khẳng định, việc thành lập Ban Chỉ đạo nhằm khẳng định trước Đảng bộ và nhân dân TP.HCM quyết tâm phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực là công việc thường xuyên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đây không phải là trách nhiệm của một cơ quan, tổ chức hay của một cá nhân nào mà là của cả hệ thống chính trị. Trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phải gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống.

Trong đó, chú trọng xây dựng thể chế, quy chế, quy định trong phòng ngừa, nhất là trong lĩnh vực quan trọng, trong các đơn vị có nguy cơ rủi ro cao. Cùng với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng để không làm chùn bước những người có tư duy đột phá và dám đổi mới.

Song song đó, một nhiệm vụ quan trọng nữa trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là phòng chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó mục tiêu hướng tới là xây dựng văn hoá liêm chính trong đội ngũ cán bộ đảng viên.

"Chúng ta phải luôn nhắc nhở nhau để mỗi người tự ý thức sâu sắc, về nhân cách, lẽ sống về trách nhiệm để làm tốt nhiệm vụ được giao. Luôn học tập rèn luyện bản thân, tự quản trị bản thân, tự khắc chế lòng tham, sân si, lối sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi nhất là tệ quan liêu, xa dân, phiền hà, nhũng nhiễu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân", ông Nguyễn Văn Nên nói. 

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có những đánh giá, đề xuất, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết 16 và Nghị quyết 54 của Quốc hội. Trên cơ sở đó, TP sẽ có những đề xuất với Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 cũng như những chính sách đột phá để phát triển thành phố. 

Việt Đức(VOV-TP.HCM)
Chuyên đề: Xây dựng Đảng
Bình luận
vtcnews.vn