TP.HCM chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho 900.000 trẻ từ 5-11 tuổi

Tin tứcThứ Hai, 28/03/2022 17:24:16 +07:00
(VTC News) -

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi ở TP.HCM được hoàn tất.

Chiều 28/3, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, Bộ Y tế vừa có văn bản 1535 yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành phố, phối hợp với Sở GD&ĐT địa phương rà soát, lập danh sách trẻ từ 5-11 tuổi trên địa bàn, chuẩn bị công tác tiêm chủng, triển khai tiêm chủng ngay khi được phân bổ vaccine.

Tại TP.HCM, ngành y tế đã lập danh sách 900.0000 trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 tuổi, trong đó 12.000 trẻ chưa đi học, không đi học.

TP.HCM chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho 900.000 trẻ từ 5-11 tuổi - 1

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM. 

Ông Tâm cho biết, đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị tiêm chủng cho trẻ em của thành phố đã hoàn thành như tập huấn nhập liệu, khám sàng lọc, tập huấn tiêm, lập danh sách, chuẩn bị điểm tiêm... "Chờ hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và khi vaccine được phân bổ về thành phố sẽ triển khai tiêm ngay cho trẻ”, ông Tâm nói.

Ngoài điểm tiêm ở các trường học, thành phố sẽ có các điểm tiêm lưu động. Khi tiêm chủng, cha mẹ hoặc người giám hộ cho trẻ phải ký giấy đồng ý tiêm cho trẻ em.

Trước đó, ngày 22/3, Bộ Y tế đã làm việc với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam về việc hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Theo đó, Chính phủ Australia cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4/2022.

Ngay khi vaccine về tới Việt Nam và được kiểm định chất lượng an toàn, vaccine COVID-19 cho trẻ em sẽ được chuyển tới các địa phương và tổ chức tiêm chủng vào đầu tháng 4/2022.

MAI CÁT
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp