TP.HCM: Chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh tụ tập đông người

Thời sựThứ Sáu, 19/02/2021 21:19:06 +07:00
(VTC News) -

Ngày 19/2, UBND Quận 1, 3, 5 và quận Bình Thạnh có văn bản gửi UBND TP.HCM báo cáo kết quả rà soát các cơ sở kinh doanh tụ tập đông người trên địa bàn.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND Quận 1, chính quyền địa phương triển khai rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh 76 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận. Trong đó, phường Bến Nghé có 13 cơ sở, phường Phạm Ngũ Lão có 40 cơ sở, phường Cầu Ông Lãnh có 2 cơ sở, phường Tân Định có 11 cơ sở, phường Nguyễn Cư Trinh có 4 cơ sở, phường Đa Kao có 6 cơ sở.

TP.HCM: Chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh tụ tập đông người - 1

Lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh, ăn uống tụ tập đông người trên đường Phan Xích Long. (Ảnh: Thy Huệ).

Ngoài ra, 4 phường gồm: Nguyễn Thái Bình, Cô Giang, Bến Thành, Cầu Kho đảm bảo 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chấp hành theo quy định về an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của UBND Quận 3, phường 12 có 3 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng cửa trước Tết, hiện tại vẫn chưa hoạt động phục vụ khách hàng. Phường 13 có 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là quán Lý Sơn (966 Trường Sa), UBND phường thường xuyên thực hiện kiểm tra đối với quán ăn trên, đồng thời, tăng cường kiểm tra, cho xe công an đỗ gần và trước quán, kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện cơ sở vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Riêng phường 14 có 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên tuyến đường Trường Sa (Xiên Khè, Gà Lá É, Gà Phú Yên, Quán Gu, Quán My). Hiện tại, cả 5 cơ sở trên không hoạt động phục vụ khách hàng.

UBND Quận Bình Thạnh cho biết, do một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khai trương vào mùng 4 Tết và hết thời gian nghỉ Tết, người dân từ các tỉnh trở lại TP.HCM để học tập, lao động nên diễn ra tình trạng tập trung đông người.

Sau 18 giờ ngày 17/2/2021, qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên tuyến đường Trường Sa thuộc địa bàn quận, hầu hết các cơ sở kinh doanh (quán ăn uống, cà phê) đều chấp hành việc ngưng kinh doanh, hoặc có ít khách, sắp xếp bàn ghế đảm bảo khoảng cách an toàn phòng lây dịch bệnh.

Riêng đối với tuyến đường Phạm Văn Đồng, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều chấp hành việc ngưng kinh doanh. Tuy nhiên, một số quán ăn tại số 441, 455, 505, 533, 550 (Phạm Văn Đồng, phường 13) và quán số 2 (Phan Xích Long, Phường 3) vẫn còn hoạt động. Do đó, UBND quận đã chỉ đạo các Chủ tịch UBND các phường có quán ăn nêu trên tiếp tục tuyên truyền đến chủ cơ sở kinh doanh, khách hàng chấp hành đảm bảo các biện pháp phòng chống lây truyền dịch bệnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật.

Còn đối với UBND Quận 5 thông tin, trước và sau Tết Nguyên đán các cơ quan đơn vị, UBND 14 phường thuộc Quận 5 thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP.HCM. Tuy nhiên, trong ngày 16/02/2021 (tức ngày mùng 5 Tết) diễn ra tình trạng kinh doanh ăn uống tụ tập đông người trên đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo.

UBND Quận 5 chỉ đạo chấn chỉnh ngay các thiếu sót trong việc kiểm tra dẫn đến tập trung đông người, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND 14 phường cần tăng cường hơn nữa trong việc tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là các chủ hộ kinh doanh thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người nơi kinh doanh để phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời có xử phạt nghiêm để thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của TP.HCM.

Trước đó, ngày 17/2 và 18/2, báo chí phản ánh về việc các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn một số quận ở TP.HCM đông đúc người, không đảm bảo biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của cơ quan y tế.

Hiện các quận nơi diễn ra tình trạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 đang chỉ đạo lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn