TP.HCM cách ly người đến từ nơi có ca bệnh COVID-19 ở Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 30/04/2021 17:12:00 +07:00
(VTC News) -

Từ ngày 30/4, người tới TP.HCM từ 3 khu vực có ca bệnh COVID-19 ở Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên sẽ được cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 30/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cập nhật phương án giám sát y tế, theo dõi sức khỏe đối với những người đến thành phố. Theo đó, TP.HCM sẽ giám sát, cách ly người đến từ 3 địa điểm sau: Thôn Quan Nhân (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam); thôn Hoàng Xá (xã Tiền Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và khu Trung (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội). 

Đây là những điểm có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng liên quan đến bệnh nhân 1899 tại Hà Nam. Hiện tại, 3 khu vực trên đã được khử khuẩn, phong tỏa phục vụ công tác điều tra dịch tễ.

TP.HCM cách ly người đến từ nơi có ca bệnh COVID-19 ở Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên - 1

Hướng dẫn giám sát người từ các tỉnh thành khác đến TP.HCM.

Những người từng có mặt ở 3 khu vực này, trong vòng 14 ngày kể từ ngày rời địa phương, nếu đến TP.HCM thì sẽ được cách ly, giám sát tại nhà, xét nghiệm theo quy định. 

Hiện TP.HCM vẫn truy vết những người đi chung với bệnh nhân 2910 trên chuyến bay VJ133 từ Hà Nội vào TP.HCM ngày 27/4.

Trong 222 hành khách thì có 18 trường hợp tại TP.HCM, 16 người đã xác định được và đưa đi cách ly tập trung. Hai trường hợp về các tỉnh lân cận, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã chuyển thông tin này cho địa phương.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp