TP.HCM: Bắt lái xe ôm đâm chết người tại bến xe

Bản tin 113Thứ Hai, 11/04/2022 21:27:30 +07:00

Sau khi dùng tua vít đâm chết người, Trí lẩn trốn về nhà người thân ở Tiền Giang nhưng bị trinh sát Công an quận 12, TPHCM bắt giữ sau đó.

Ngày 11/4, Công an quận 12, phối hợp với Phòng cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đang lấy lời khai với Đinh Tiến Trí (51 tuổi, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12, tên khác là Đỉnh) để điều tra về hành vi "Giết người".

TP.HCM: Bắt lái xe ôm đâm chết người tại bến xe  - 1

Đinh Tiến Trí được đưa về hiện trường vụ án.

Trí được xác định là người đã dùng tua vít đâm chết anh N.T.D (36 tuổi, quê Vĩnh Phúc) tại bến xe ngã tư Ga, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Làm việc với Công an, Trí khai vào chiều 10/4, người này chạy xe máy vào trong bến xe ngã tư Ga. Khi ngang qua chỗ bán nước thì thấy anh D. đang ngồi nói chuyện với một người xe ôm nên ghé vào ngồi cùng.

Khi đang nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến xô xát. Trí cho rằng anh D. đã đánh mình trước nên đã nóng giận đánh trả và định lên xe máy bỏ đi khỏi quán nước.

Tuy nhiên, khi quay đầu xe, Trí nghe anh D. chửi bới mình nên tức giận, dừng lại rút tua vít trong người ra đâm trúng vào đầu đối phương khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Trí lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường, một số nhân chứng cố giằng co giữ xe máy nhưng không được.

TP.HCM: Bắt lái xe ôm đâm chết người tại bến xe  - 2

Trí rút tua vít đâm khiến nạn nhân tử vong.

Trong đêm 10/4, Trí bỏ trốn về nhà người thân ở tỉnh Tiền Giang ẩn náu. Sau đó, Công an quận 12 đã xác định được nghi phạm và nơi lẩn trốn nên tiến hành truy bắt.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn