TP.HCM áp dụng không ra đường sau 18h: Nhiều người bị dừng xe, xử phạt

Đời sốngThứ Ba, 27/07/2021 06:26:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi TP.HCM áp dụng quy định không ra đường sau 18h, lực lượng chức năng kiểm tra và xử phạt nhiều người dân ra đường không có lý do chính đáng.

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM lúc 18h30, Công an phường Nguyễn Cư Trinh và lực lượng CSGT Trật tự Công an quận 1 kiểm tra giấy tờ một số người còn di chuyển trên đường. 

Phần lớn họ là người đang trên đường đi làm về nhà, hay những trường hợp có lý do chính đáng nên được lực lượng chức năng tạo điều kiện cho tiếp tục di chuyển để về nhà.

TP.HCM áp dụng không ra đường sau 18h: Nhiều người bị dừng xe, xử phạt - 1

Anh A. bị phạt 2 triệu đồng vì ra đường với lý do không chính đáng.

Đến 21h30, trực chốt lập biên bản xử phạt anh L.P.B.A. (SN 1995, ngụ quận 1) 2 triệu đồng vì ra đường với lý do không chính đáng. Anh này qua nhà người quen ở quận 5 chơi. Anh biết tin chiều 26/7 người dân không được ra khỏi nhà, nhưng lại nhầm thời gian 18h thành 20h ngày 26/7.

Ghi nhận của phóng viên VTC News, từ 18h -19h ngày đầu áp dụng, lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở người ra đường. Họ bắt đầu xử phạt sau khoảng thời gian này. 

Shipper về muộn vì đường xa 

Tại chốt kiểm soát Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1, một số shipper giao hàng sau 18h muốn qua chốt phải xuất trình giấy tờ và họ nói về trễ do giao hàng tại các địa điểm xa.

Ông H. cho biết, ông đã nắm được yêu cầu của thành phố không được ra đường từ 18h đến 6h sáng hôm sau, nhưng chiều nay nhận đơn giao hàng tận Bình Dương nên đã về muộn so với quy định. Ông mong muốn lực lượng chức năng tạo điều kiện. Ông rưng rưng nước mắt khi được lực lượng chức năng cho về nhà. 

TP.HCM áp dụng không ra đường sau 18h: Nhiều người bị dừng xe, xử phạt - 2

Ông H. rưng rưng nước mắt khi được lực lượng chức năng không xử phạt và cho qua chốt.

Cũng tại chốt kiểm soát này, anh Duy (nhân viên giao hàng) chia sẻ, anh giao hàng ở huyện Hóc Môn, nên chạy về không kịp. Sau khi xuất trình giấy tờ, anh Duy được lực lượng chức năng nhắc nhở và cho qua chốt kiểm soát để về nhà.

"Tôi mới tiếp xúc F0"

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi, quận 1, người đàn ông ngụ đường Tôn Đản, quận 4 khi đi ngang chốt kiểm soát dịch đã khai báo tiếp xúc với F0, muốn về quận 4 để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn khu vực chốt kiểm soát, tạm giữ giấy tờ và yêu cầu người này về Trạm Y tế phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để điều tra dịch tễ, nếu tiếp xúc với F0 sẽ cho về cách ly theo quy định. 

TP.HCM áp dụng không ra đường sau 18h: Nhiều người bị dừng xe, xử phạt - 3

CSGT quận 1 kiểm tra và tạm giữ giấy tờ, yêu cầu người đàn ông này quay về trạm y tế phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để điều tra dịch tễ.

Tại nhiều điểm chốt kiểm soát khác, nhiều người được lực lượng chức năng cho qua chốt như vừa đi tiêm vaccine về, nhân viên giao mẫu xét nghiệm COVID-19, xe tải chở đồ từ thiện, nhân viên y tế.... Trường hợp không có lý do chính đáng, không đầy đủ giấy tờ, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu quay đầu xe.

Trước đó, tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM mở rộng lần thứ 7 về quán triệt Chỉ thị 12 và triển khai chi tiết kế hoạch của TP.HCM về cao điểm phòng, chống dịch vào tối 25/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu người dân thành phố không ra đường sau 18h đến 6h sáng hôm sau. Tất cả hoạt động tạm dừng, trừ trường hợp cấp cứu hoặc theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch.   

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp