TP.HCM: 90 học sinh phải nghỉ học do một phụ huynh liên quan bệnh nhân COVID-19

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 31/01/2021 17:17:14 +07:00
(VTC News) -

Trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM vừa cho 90 học sinh nghỉ học vì một phụ huynh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc COVID-19.

Một phụ huynh lớp 10A6 của trường đi trên chuyến bay VN213 từ Hà Nội đến TP.HCM chiều 28/1, chuyến bay có bệnh nhân mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố ngày 30/1.

Sau khi về TP.HCM, ngày hôm sau (29/1) người này  đưa con gái đến trường. 

TP.HCM: 90 học sinh phải nghỉ học do một phụ huynh liên quan bệnh nhân COVID-19 - 1

Ảnh minh họa.

Bệnh nhân mắc COVID-19 đi chung chuyến bay là B.T.T., nam, 28 tuổi, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

Nhận được thông tin, Trường THPT Bùi Thị Xuân quyết định cho 32 học sinh lớp 10A6 cùng 58 học sinh khác tiếp xúc gần với nữ sinh trong giờ ăn bán trú, học trực tuyến nghỉ học. Những giáo viên đứng lớp này cũng được nghỉ, chuyển sang dạy trực tuyến.

Trước đó, do có một học sinh từ TP Chí Linh, Hải Dương về TP.HCM hôm 24/1 nên một lớp 5 Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, quận Tân Phú phải nghỉ học.

Theo kế hoạch, học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán từ 6/2 đến 16/2/2021 (từ 25/12 đến 5/1 Âm lịch).

Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo các trường phải dừng toàn bộ hoạt động ngoài nhà trường, đồng thời thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí an toàn COVID-19 do Bộ Y tế ban hành.

Học sinh phải được đo thân nhiệt vào đầu mỗi buổi học, bắt buộc đeo khẩu trang ngoài lớp học, khuyến khích đeo khẩu trang trong lớp học.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn