TP.HCM: 400 nhân viên y tế xin nghỉ việc trong 3 tháng

Tin tứcThứ Hai, 04/04/2022 19:30:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Phó chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, 3 tháng đầu năm 2022, ngành y tế thành phố có 400 nhân viên xin nghỉ việc.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 4/4, bà Lê Thiện Huỳnh Như, Phó chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, thành phố có 400 nhân viên y tế xin nghỉ việc. Tình trạng này diễn ra hàng năm.

Nhân viên y tế nghỉ việc với nhiều lý do như: Đi làm nhà xa, môi trường làm việc không phù hợp, thu nhập không như mong đợi, giảm thu nhập... "Đặc biệt sau đợt dịch COVID-19, nguồn thu của các bệnh viện sụt giảm, thu nhập của nhân viên y tế cũng giảm theo, việc họ xin nghỉ là điều có thể hiểu được", bà Như nói.

Bà Như cho biết, thành phố cũng đang bàn chế độ đãi ngộ và hỗ trợ cho nhân viên y tế, nhất là y tế cơ sở để giữ chân họ.

TP.HCM: 400 nhân viên y tế xin nghỉ việc trong 3 tháng  - 1

Bà Lê Thiện Huỳnh Như, Phó chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM. 

Trước đó, tháng 11/2021, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM thông tin, thành phố có 968 nhân viên y tế nghỉ việc trong năm 2021, tăng ở nhóm điều dưỡng và bác sĩ ở trạm y tế phường, xã. Năm 2020, số nhân viên y tế xin nghỉ việc là 597 người.

Thực tế, "làn sóng" nhân viên y tế ở bệnh viện công nghỉ việc xảy ra liên tục thời gian qua tại TP.HCM, nhất là sau đợt dịch COVID-19 kéo dài năm 2021, ở mức từ 400-500 người/năm.

MAI CÁT
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp