TP.HCM: 4 tháng, xã đảo Thạnh An tiếp nhận hơn 220 ca chụp X-quang ứng dụng AI

Tin tứcThứ Ba, 21/03/2023 14:39:00 +07:00
(VTC News) -

Trạm Y tế xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM là trạm y tế đầu tiên trên cả nước đưa công nghệ AI vào công tác khám, chữa bệnh.

TP.HCM: 4 tháng, xã đảo Thạnh An tiếp nhận hơn 220 ca chụp X-quang ứng dụng AI - 1

Tháng 11/2022, TP.HCM bắt đầu triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hội chẩn khám bệnh từ xa (telemedicine) tại Trạm y tế xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

TP.HCM: 4 tháng, xã đảo Thạnh An tiếp nhận hơn 220 ca chụp X-quang ứng dụng AI - 2

Máy X-quang tích hợp ứng dụng AI hỗ trợ chẩn đoán X-quang lồng ngực cho người dân xã đảo được kết nối với hệ thống PACS (hệ thống liên lạc và lưu trữ hình ảnh) để các bác sĩ trẻ tình nguyện dễ dàng hội chẩn từ xa với các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh tại các bệnh viện tuyến cuối của TP.

TP.HCM: 4 tháng, xã đảo Thạnh An tiếp nhận hơn 220 ca chụp X-quang ứng dụng AI - 3

Sau 4 tháng đưa máy vào hoạt động đã có 222 bệnh nhân tại xã đảo sử dụng máy chụp X-quang ứng dụng AI để thăm khám. 

TP.HCM: 4 tháng, xã đảo Thạnh An tiếp nhận hơn 220 ca chụp X-quang ứng dụng AI - 4

Ngày 21/3, bệnh nhân Huỳnh Thị Vị (sinh năm 1945, quê Bến Tre) được con gái trú tại ấp Thạnh Hòa, xã đảo Thạnh An đưa đến Trạm Y tế xã Thạnh An chụp X-quang phổi do có dấu hiệu mệt và khó thở. 

TP.HCM: 4 tháng, xã đảo Thạnh An tiếp nhận hơn 220 ca chụp X-quang ứng dụng AI - 5

Căn cứ trên các thông tin hiển thị trên màn hình và qua thăm khám, bác sĩ Đào Xuân Tùng, bác sĩ tăng cường của Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền TP.HCM đến trạm nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phế quản mạn. 

TP.HCM: 4 tháng, xã đảo Thạnh An tiếp nhận hơn 220 ca chụp X-quang ứng dụng AI - 6

Bác sĩ Luân Thanh Trường (giữa) - Trạm trưởng trạm y tế xã Thạnh An - người có hơn 17 năm gắn bó với người dân xã đảo cho biết, trước đây việc khám chữa bệnh cho người dân trên đảo cũng gặp những khó khăn nhất định. 

TP.HCM: 4 tháng, xã đảo Thạnh An tiếp nhận hơn 220 ca chụp X-quang ứng dụng AI - 7

"Nhiều khi đang cấp cứu ca này chưa xong đã nghe nhân viên báo có ca khác, nhân lực máy móc đều không đủ nên khó lòng chăm sóc sức khỏe người dân trọn vẹn. Việc đưa máy chụp X-Quang tích hợp AI xuống với trạm như chắp cánh thêm cho công việc khám chữa bệnh tại nơi đây tốt hơn", bác sĩ Trường nói.

Lâm Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn