TP.HCM: 3 tín hiệu lạc quan về dịch COVID-19

Tin tứcThứ Ba, 04/01/2022 22:51:05 +07:00
(VTC News) -

Một tháng trở lại đây, số ca mắc COVID-19 mỗi ngày của TP.HCM giảm sâu, duy trì mức 3 con số, trong khi số ca tử vong cũng giảm, chỉ ở mức 2 con số.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh chiều 4/1, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM cho biết, công tác phòng chống dịch trên địa bàn ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan khi số ca mắc mới, nhập viện, tử vong đều giảm rất sâu.

Về số ca mắc mới, tuần từ 2 - 9/12/2021, thành phố có 8.886 ca, tuần từ 9 - 16/12 giảm còn 7.527 ca, tuần từ 16 - 23/12 còn 5.493 ca. Trong tuần cuối tháng 12/2021, thành phố chỉ còn 4.087 ca. Điều này cho thấy công tác chống dịch đạt kết quả tích cực.

Số ca tử vong những ngày gần đây cũng giảm, còn 40 ca ngày 29/12/2021; 30 ca ngày 1/1; đến ngày 3/1 còn 26 ca.

Số ca COVID-19 nhập viện mỗi ngày trước đây luôn ở mức 800, nhưng ngày 1/1 chỉ còn 322, ngày 2/1 còn 309. Con số xuất viện luôn lớn hơn nhập viện.

“Đây là 3 tín hiệu hết sức lạc quan, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân toàn thành phố, chúng ta có niềm tin rằng công tác chống dịch năm 2022 sẽ có kết quả ngày càng tốt hơn”, ông Hải nói.

TP.HCM: 3 tín hiệu lạc quan về dịch COVID-19 - 1

Ông Phạm Đức Hải

Nói về việc ghi nhận 6 ca nhiễm biến chủng Omicron tại thành phố, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế cho biết, họ đều là người nhập cảnh, được cách ly ngay và không có triệu chứng, không có dấu hiệu chuyển nặng, hiện đã âm tính.

Bà Mai cho hay, thành phố đã có kế hoạch ứng phó biển chủng Omicron từ trước. Kể từ đầu tháng 12, ngành Y tế đã tái cấu trúc các bệnh viện, phân bổ lại khoa, phòng hợp lý. Ngoài 9 bệnh viện dã chiến đã giải thể, TP.HCM còn 13 bệnh viện khác với sức chứa hơn 20.000 giường, ngoài ra còn có hơn 8.000 giường tại các bệnh viện tuyến quận, huyện.

Hệ thống điều trị COVID-19 của thành phố vẫn đáp ứng kịp thời nếu có tình huống xấu xảy ra. Sở Y tế cũng phân công công tác điều trị, chuyển viện phù hợp với tình hình hiện nay. Thành phố bố trí Bệnh viện dã chiến số 12 thu dung, điều trị ca nhiễm biến chủng Omicron.

Hiện TP.HCM vẫn còn nhiều ca mắc COVID-19 diễn tiến nặng, cần can thiệp ECMO; các y bác sĩ vẫn cố gắng từng ngày để giành giật sự sống cho khoảng 300 bệnh nhân chuyển biến nặng”, bà Mai nói.

Đến nay, TP.HCM vẫn duy trì dịch ở cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình). Thành phố đã tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho hơn 8 triệu người; số mũi 2 là hơn 7 triệu. Thành phố cũng đã tiêm gần 264.000 mũi bổ sung và gần 1,3 triệu mũi nhắc lại.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp