TP Hạ Long chuyển trụ sở ‘nhượng’ đất vàng cho doanh nghiệp xây tháp đôi

Kinh tếThứ Bảy, 22/10/2016 11:06:00 +07:00

Hội đồng Nhân dân TP.Hạ Long vừa thống nhất đề nghị tỉnh Quảng Ninh cho phép di dời trụ sở Thành ủy, chính quyền TP Hạ Long đến vị trí mới, ‘nhượng’ khu đất vàng này cho doanh nghiệp xây dựng tháp đôi.

Ngày 20/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức kỳ họp thứ 3 (bất thường) HĐND TP khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 để ra nghị quyết thống nhất chuyển trụ sở Thành ủy, chính quyền Thành phố (bên bờ vịnh Hạ Long, phường Hòn Gai, TP Hạ Long) đến vị trí khác để ‘nhượng’ lại khu ‘đất vàng’ này cho Tập đoàn FLC xây dựng tòa tháp đôi.

Theo đó, thực hiện Thông báo 357 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy Quảng Ninh, UBND Thành phố đề xuất vị trí xây dựng trụ sở mới của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long, sau khi tỉnh Quảng Ninh thu hồi trụ sở hiện nay để giao cho Tập đoàn FLC đầu tư khu hỗn hợp.

14798926_731187647037315_767171359_n

 Trụ sở chính quyền TP Hạ Long hiện đại dự định sẽ được di dời đến nơi khác để 'nhượng' mặt bằng cho Tập đoàn FLC xây dựng tòa tháp đôi cao khoảng 45-50 tầng

Các đại biểu dự họp đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín. Với kết quả 36/36 phiếu đều đồng thuận việc xây dựng trụ sở mới, 36/36 phiếu chọn vị trí đề xuất số 1 là địa điểm xây dựng trụ sở mới tại Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh.

Trước đó, UBND TP Hạ Long đã đề xuất 4 vị trí quỹ đất của Thành phố có thể xây dựng trụ sở mới gồm: Cung văn hóa thiếu niên Quảng Ninh; Khu thể thao đa chức năng tại phường Hồng Hải; lô đất hợp bởi 3 ô đất  khu dịch vụ hỗn hợp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan TP Hạ Long và khu bảo tàng cột 3 cũ và trụ sở Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tại phường Hồng Hải (TP Hạ Long).

Video: Người dân 'thách thức tử thần' bên bờ Vịnh Hạ Long

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn