Toyota sẽ xây dựng nhà máy ô tô điện trị giá 1,2 tỷ USD tại Trung Quốc

Tư vấnChủ Nhật, 08/03/2020 12:13:34 +07:00
(VTC News) -

Toyota dự định xây dựng một nhà máy xe điện mới ở Thiên Tân, Trung Quốc với đối tác địa phương FAW Group.

Chính quyền thành phố sinh thái Thiên Tân, Trung Quốc cho biết, Toyota và FAW Group sẽ đầu tư khoảng 8,5 tỷ nhân dân tệ (1,22 tỷ USD) vào địa điểm này.

Toyota sẽ xây dựng nhà máy ô tô điện trị giá 1,2 tỷ USD tại Trung Quốc - 1

Xe ô tô điện của Toyota.

Nhà máy sẽ có công suất hàng năm là 200.000 xe, tất cả sẽ là xe có động cơ chạy bằng năng lượng mới. Tại Trung Quốc, các phương tiện năng lượng mới được phân loại là xe chỉ dùng pin, hybrid và pin nhiên liệu.

Trung Quốc là một trong những thị trường toàn cầu quan trọng nhất của Toyota và họ liên tục xem xét các biện pháp khác nhau để đảm bảo quốc gia có thể đáp ứng nhu cầu đang phát triển của doanh nghiệp địa phương.

Năm ngoái, doanh số bán xe tại Trung Quốc đã giảm 8.2% nhưng riêng doanh số của các mẫu xe Toyota và Lexus lại tăng 9%.

Một số đại lý cho rằng Tập đoàn Toyota và FAW muốn hoàn thành việc xây dựng nhà máy và bắt đầu sản xuất xe trước cuối năm nay. 

Hiện vẫn chưa rõ những chiếc xe Toyota nào sẽ sản xuất tại nhà máy tại Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Gasgoo, một chiếc xe điện chạy pin mới do Toyota và BYD cùng phát triển có thể được sản xuất tại địa điểm này.

Lan Hương(Nguồn: Carcoops)
Bình luận
vtcnews.vn