Toyota: Sản xuất số 1, thu hồi cũng số 1

XeThứ Tư, 09/01/2013 07:25:00 +07:00

(VTC News) – Với hơn 8 triệu xe triệu hồi trên toàn cầu, Toyota lần thứ 3 trở thành hãng xe thu hồi nhiều nhất thế giới trong 4 năm trở lại đây.

(VTC News) – Với hơn 8 triệu xe triệu hồi trên toàn cầu, Toyota lần thứ 3 trở thành hãng xe thu hồi nhiều nhất thế giới trong 4 năm trở lại đây.

Theo thống kê của báo giới Mỹ, việc Toyota lấy lại ngôi vị số 1 thế giới về doanh số hiện đã là khá chắc chn. Tuy nhiên, trước khi thành hãng xe lớn nhất thế giới, Toyota chính thức được xếp là nhà sản xuất phải triệu hồi xe lỗi nhiều nhất trong năm 2012.

Các thống kê cho thấy chỉ riêng tại Mỹ hãng xe này đã gọi về xưởng 5,3 triệu xe, giữ vị trí số 1 về lượng xe lỗi lần thứ 3 trong 4 năm trở lại đây. Tổng lượng xe thu hồi trên toàn cầu của thương hiệu này vào khoảng hơn 8 triệu xe.

Trước khi lấy lại vị trí số 1 thế giới về doanh số, Toyota đã là hãng xe có xe lỗi phải thu hồi nhiều nhất thế giới. 
Đứng thứ 2 về lượng xe có vấn đề chất lượng tại Mỹ chính là hãng xe đồng hương với Toyota, Honda. Trong năm 2012, chỉ riêng tại Mỹ, Honda phải gọi về xưởng 3,4 triệu xe các loại.

GM và Ford bám sát theo sau với 1,5 và 1,4 triệu xe lỗi. Tuy nhiên, Ford gây chú ý khi có tới 24 chiến dịch triệu hồi trong đó riêng dòng xe Escape đã có tới 3 chiến dịch thu hồi và vài lần bị cơ quan chức năng điều tra do có phàn nàn của khách hàng.

Tổng cộng tại Mỹ, 7 hãng xe lớn nhất đã gọi về xưởng 13,5 triệu xe các loại với các lỗi cơ bản gồm lỗi túi khí, trục trặc ở hệ thống lái dẫn tới khả năng lật xe hoặc có nguy cơ cháy.

Minh Quang(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn