Toyota lại thu hồi xe vì lỏng đai ốc

XeThứ Năm, 02/06/2011 01:33:00 +07:00

(VTC News) – Khi dư âm những đợt thu hồi trước của Toyota chưa kịp lắng xuống, sự xuất hiện liên tiếp các đợt mới khiến người tiêu dùng thực sự ngán ngẩm.

(VTC News) – Khi dư âm những đợt thu hồi trước của Toyota chưa kịp lắng xuống, sự xuất hiện liên tiếp các đợt mới khiến người tiêu dùng thực sự ngán ngẩm.

Cơn ác mộng thu hồi ám ảnh hãng xe lớn nhất thế giới suốt từ năm 2009 và 2010 vẫn tiếp tục đeo bám mạnh mẽ trong năm 2011. Trong 5 tháng vừa qua, không có tháng nào, Toyota lại không “tấu” bài ca thu hồi. Và ngay đầu tháng 6, vào ngày hôm qua (1/6) hãng lại công bố đợt triệu hồi mới trên quy mô toàn cầu.

 2002 Toyota Prius

Danh sách đen lần này nổi bật trước tiên là 105.784 chiếc Prius sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10/1997 đến tháng 5/2003. Trong đó gồm 47.784 chiếc ở Nhật Bản và 58.000 chiếc ở thị trường nước ngoài (riêng thị trường Mỹ là 52.000 chiếc).

Thuộc thế hệ nhất của mẫu xe hybrid đắt khách Prius, những xế hộp trên có khả năng bị lỏng đai ốc ở trục bánh răng tay lái khi vô-lăng liên tục xoay về vị trí khóa. Điều đó khiến cho lúc rẽ trái, lái xe phải mất nhiều lực hơn cần thiết.

 2010 Toyota iQ


Model thứ hai lĩnh án thu hồi trên toàn thế giới là “anh chàng” tý hon iQ xuất xưởng trong khoảng thời gian từ tháng 9/2008 đến tháng 10/2010. Tổng cộng có 33.636 chiếc iQ bị “gọi về” để sửa lỗi phanh, trong đó có 21.636 chiếc ở Nhật Bản và 12.000 chiếc ở thị trường nước ngoài mà chủ yếu ở thị trường Anh.

 2011 Toyota Venza


Ngoài ra, tại Mỹ, Toyota cũng tiến hành triệu hồi 34 xe Venza và 16 xe Sienna “ra lò” năm 2011 để khắc phục lỗi trục truyền động trước.

2011 Toyota Sienna 

Tất cả những xe “dính phốt” dự kiến sẽ được sửa chữa miễn phí trong tháng 6 này.

Trung Kiên (theo Detnews)

Bình luận
vtcnews.vn