Toyota là thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới, 11 thương hiệu xếp sau là hãng nào?

Kinh tếThứ Ba, 29/05/2018 15:15:00 +07:00

Trong danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất thế giới mới được Forbes công bố có 12 thương hiệu ôtô là các thương hiệu của Đức và Nhật Bản lọt top, Toyota được đánh giá là thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới.

1

Toyota có giá trị thương hiệu lên tới 44,7 tỷ USD, thương hiệu này xếp thứ 9 trong 100 thương hiệu đắt giá nhất thế giới mới được Forbes công bố và là thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới. Đây là hãng xe hơi nổi tiếng của Nhật Bản.

2

Hãng xe hơi Mercedes-Benz có giá trị thương hiệu: 34,4 tỷ USD. Mercedes-Benz xếp thứ 13 trong danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất thế giới. Hãng xe hơi này của Đức.

3 3

BMW hãng xe hơi của Đức có giá trị thương hiệu là 31,4 tỷ USD, xếp thứ 20 trong danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất thế giới.

4 3

Giá trị thương hiệu của Honda được Forbes định giá là 25,5 tỷ USD, hãng xe của Nhật Bản này xếp thứ 24 trong danh sách và thứ 4 trong nhóm thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới.

5 5

Audi đứng vị trí thứ 5 trong nhóm thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới và thứ 37 trong danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất thế giới. Audi có giá trị thương hiệu 14,8 tỷ USD.

6 5

Ford đứng thứ 6 trong nhóm thương hiệu ô tô đắt giá nhất. Ford là hãng xe của Mỹ, với giá trị thương hiệu: 14,1 tỷ USD.

7 6

Sau Ford là Chevrolet cũng là một hãng xe của Mỹ với giá trị thương hiệu 11,5 tỷ USD.

8 8

Porsche có giá trị thương hiệu là 11 tỷ USD, thương hiệu xe sang của Đức xếp hạng 58 trong top 100.

9 8

Sau Porsche là Lexus của Nhật Bản với giá trị thương hiệu 9,5 tỷ USD xếp hạng 69 trong top 100.

10 10

Nissan của Nhật Bản có giá trị thương hiệu 9,4 tỷ USD, xếp hạng 70 trong top 100.

11 10

Huyndai của Hàn Quốc với giá trị thương hiệu 8,7 tỷ USD xếp hạng 75 thế giới.

12 12

Volkswagen có giá trị thương hiệu 7,9 tỷ USD, xếp hạng 90 trong top 100.

Minh Vân
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn