Tottenham thua thảm, HLV Mourinho nói Man City không xứng đáng hưởng phạt đền

Bóng đá AnhChủ Nhật, 14/02/2021 06:00:10 +07:00
(VTC News) -

HLV Mourinho cho rằng Man City không xứng đáng được hưởng quả phạt đền trong hiệp 1, khi Gundogan có pha va chạm với Hoejbjerg.

Tottenham của Jose Mourinho vừa đón nhận thêm một thất bại ở Ngoại hạng Anh. Trên sân Etihad, "Gà trống" bất lực toàn phần trước một Manchester City đang có phong độ cực cao, khi để thua chung cuộc 0-3 với các pha lập công của Ilkay Gundogan (cú đúp) và Rodri. 

Tuy nhiên, HLV Mourinho cho rằng quả phạt đền đầu tiên mà Man City được hưởng xuất phát từ quyết định sai của trọng tài.

Phút 21, Pierre-Emile Hoejbjerg - cầu thủ hay nhất của Tottenham từ đầu trận, có pha va chạm với Gundogan. Chân của Hoejbjerg đã gạt trúng chân Gundogan, khi cầu thủ người Đức nỗ lực thực hiện pha bứt tốc. Trọng tài nhanh chóng chỉ tay vào chấm 11m, bất chấp phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Tottenham. 

Tottenham thua thảm, HLV Mourinho nói Man City không xứng đáng hưởng phạt đền - 1

Pha bóng Gundogan (số 8) va chạm với Hoejbjerg. 

"Tottenham đã phải nhận một quả phạt đền 'kiểu mới', nên rơi vào tình thế khó khăn", Mourinho khẳng định. Khi được hỏi quả phạt đền "kiểu mới" là gì, chiến lược gia người Bồ Đào Nha giải thích đầy mỉa mai.

"Quả phạt đền kiểu mới là tình huống mà khi bạn va chạm bằng... móng chân trong vòng cấm, đó vẫn là một quả phạt đền. Một số người va chạm bằng móng chân, trọng tài đã thổi phạt đền. Khi tham khảo VAR, bạn không thể phủ nhận rằng đó là pha va chạm". 

Trước khi thủng lưới bởi quả phạt đền, Tottenham đã có cơ hội mở tỷ số. Cú sút phạt của Harry Kane trong những phút đầu trận đánh bại được thủ môn Ederson, nhưng cột dọc lại cứu thua cho Man City. Theo Mourinho, Tottenham bại trận bởi các cầu thủ đã quá mỏi mệt, không còn theo kịp nhịp độ trận đấu.

"Đây là trận đấu giữa một đội bóng khỏe mạnh gặp một đội đang mệt mỏi, nhưng chúng tôi đã khởi đấu trận đấu rất tốt khi mọi thứ hoàn toàn được kiểm soát. Tottenham sút trúng cột dọc. Tỷ số 1-0 đáng lẽ có thể tạo ra cho Tottenham lực đẩy cần thiết, khi các cầu thủ đều đang rất mệt", Mourinho lý giải.

Tottenham thua thảm, HLV Mourinho nói Man City không xứng đáng hưởng phạt đền - 2

Mourinho đang chịu nhiều áp lực. 

Trận đấu gặp Man City đến chỉ 2 ngày sau khi Tottenham thua Everton 4-5 ở vòng 1/8 FA Cup. Mourinho từng phàn nàn về lịch thi đấu khi đội của ông phải đá 4 trận trong 7 ngày. Tuy nhiên, đó là thời điểm đầu mùa, khi Tottenham đang sung sức.

Hiện tại, Kane cùng đồng đội đang rơi tự do. Ở các trận cầu lớn, Tottenham liên tiếp nhận thất bại, với các trận thua trước Liverpool (1-3), Chelsea (0-1) và giờ là Man City (0-3). Nếu các đội xếp sau có kết quả tốt ở vòng này, Tottenham không thể giữ được vị trí thứ tám.

"Tôi hài lòng với thái độ thi đấu của cầu thủ. Họ chơi trên sân, khi vừa phải đá hai tiếng đồng hồ chỉ ít ngày trước đó. Cầu thủ đã tận hiến. Họ đã gặp khó khăn.

Tottenham đã không liên kết tốt. Khi không sát cánh cùng lúc, họ sẽ bị trừng phạt. Dù vậy, tôi nhìn thấy ở cầu thủ nỗ lực cống hiến hết khả năng, tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì chống lại họ dù những lỗi phòng ngự luôn xảy ra", Mourinho kết luận.

Tottenham sẽ tái ngộ Man City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Trong trường hợp không thể giúp "Gà trống" đăng quang, Mourinho có thể bị sa thải. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn