Top quyền lực 2011: Trùm ma túy qua mặt Tổng thống Nga

Thế giớiThứ Năm, 03/11/2011 02:11:00 +07:00

(VTC News) - Theo danh sách nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2011 mà tạp chí Forbes công bố, Tổng thống Nga Medvedev thấp hơn trùm ma túy Mexico đến 4 bậc.

(VTC News) - Theo danh sách nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2011 mà tạp chí Forbes  vừa công bố, Tổng thống Nga Medvedev thấp hơn trùm ma túy Mexico đến 4 bậc.

Như thường lệ, giai đoạn cuối năm đang đến cũng là lúc tạp chí Forbes công bố danh sách những người quyền lực nhất thế giới năm vừa qua.

Đứng đầu danh sách năm nay là Tổng thống Mỹ Obama, vị trí thứ 2 thuộc về Thủ tướng Nga Putin. Ngoài các chính trị gia thì những người có đóng góp và ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kinh tế cũng thâu tóm được những vị trí đầu tiên.

Trùm ma túy Joaquin Guzman người đứng trên cả Tổng thống Nga trong bảng xếp hạng những nhân vật quyền lực nhất thế giới. 

Theo xếp hạng của Forbes, 10 nhân vật quyền lực nhất thế giới bao gồm:

1. Tổng thống Mỹ Barack Obama
2. Thủ tướng Nga Putin
3. Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
4. Thủ tướng Đức Angela Merkel
5. Người sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates
6. Vua Abdullah của Ả rập Saudi
7. Giáo hoàng Benedict XVI
8. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke
9. CEO của Facebook Mark Zuckerberg
10. Thủ tướng Anh David Cameron

Mặc dù nắm giữ chức vụ Tổng thống Nga nhưng ông Medvedev chỉ đứng ở vị trí 59 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, tên tội phạm khét tiếng nhất thế giới đồng thời là trùm ma túy người Mexico Joaquin Guzman lại được xếp ở vị trí 55 trong tổng số 73 nhân vật được lựa chọn.

"Thành tích" của trùm ma túy Joaquin Guzman còn đáng để khoe khoang hơn nữa khi người đồng hương đang ở vị trí Tổng thống Mexico, ông Felipe Calderon phải đứng ngoài danh sách những người quyền lực nhất thế giới này.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn