Top Model phải biết tạo dáng khi ngái ngủ?

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 03/09/2012 05:33:00 +07:00

(VTC News) - Thí sinh nào tạo dáng tốt trong bộ dạng xộc xệch áo quần và mắt lờ đờ vì còn đang ngái ngủ, dưới chân lênh khênh đôi sandal không dưới chục phân?

(VTC News) - Thí sinh nào tạo dáng tốt được trong bộ dạng xộc xệch áo quần và mắt lờ đờ vì còn đang ngái ngủ, dưới chân lênh khênh đôi sandal không dưới chục phân?


Tập phát sóng Vietnam’s Next Top Model tối qua đã trả lời cho clip “rò rỉ” trước đó là giám khảo gõ cửa phòng thí sinh lúc nửa đêm làm gì, nhưng câu trả lời lại khiến khá nhiều người thấy nực cười khi giám khảo “dựng” thí sinh dậy giữa đêm hôm khuya khoắt là để tập tạo dáng.


“Dựng” thí sinh dậy giữa đêm để tập tạo dáng

Tình huống kịch tính của tập 3 là những “tiếng gõ cửa lúc nửa đêm” của 2 vị giám khảo Xuân Lan và Nam Trung khiến các cô gái đang say giấc phải bừng tỉnh. Khi vào đến Vòng bán kết, các thí sinh đều được cảnh báo về việc sẽ có camera 24/24, nhưng khi bị giám khảo kiểm tra phòng bất ngờ, các thí sinh không thể giấu được sự bối rối và luộm thuộm của mình.

Thí sinh bị dựng dậy lúc quá nửa đêm 
Trong tình trạng ngái ngủ 

Sau khi được yêu cầu tập trung nhanh nhất, các thí sinh vẫn trong tình trạng ngái ngủ được nghe một bài giáo huấn của siêu mẫu Xuân Lan về việc giữ gìn hình ảnh của một người mẫu chuyên nghiệp, nhất là tại những nơi sang trọng.

Nhiều thí sinh bật khóc trước những lời giáo huấn khắt khe của Xuân Lan, và vẫn trong tình trạng ngái ngủ đó mỗi thí sinh có 5 phút để về thay đồ và bước vào buổi tập luyện tạo dáng trước ống kính mặc dù đã quá nửa đêm.

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước lịch làm việc thiếu khoa học được biện minh rằng vì các thí sinh kĩ năng yếu nên cần đào tạo thêm để có thể làm tốt vào buổi tạo dáng chính vào sáng hôm sau.

Và sẽ tạo dáng như thế này? 

Và có thí sinh nào tạo dáng tốt được trong bộ dạng xộc xệch áo quần và mắt lờ đờ vì còn đang say giấc, dưới chân lênh khênh đôi dép không dưới chục phân?

Liệu với những người mẫu chưa kịp bước chân vào nghề có nhất thiết phải xây dựng một thế giới “khốc liệt” đến mức như vậy?

“Gái quê ra phố” học làm bánh pizza

Không biết việc học làm bánh pizza là để xây dựng hình ảnh sang trọng một cách hoàn hảo hay đó là kĩ năng không thể thiếu của một người mẫu tương lai mà ở tập 3 cuộc thi Tìm kiếm người mẫu, các thí sinh được dành thời gian học làm bánh pizza sau khi thức đêm tập tạo dáng.

Thí sinh được xây dựng hình ảnh sang trọng một cách hoàn hảo? 

Cũng ở tập phát sóng này, mô tip quen thuộc “gái quê ra phố” tiếp tục được khai thác triệt để đến mức nhàm chán.

Dù đã trải nghiệm trên du thuyền 5 sao, tham dự tiệc “độc” trong hang động hay làm quen với những xa hoa mà BTC dàn dựng nhưng các thí sinh vẫn không thoát khỏi kịch bản phấn khích, háo hức và cảm thấy bất ngờ một cách thái quá khi bước chân vào khách sạn. Người xem không khỏi cảm thấy “kịch” trong mỗi hành động của thí sinh.

Dường như những xa hoa ảo mà cuộc thi vẽ ra đã đủ sức cám dỗ thí sinh để họ nghĩ rằng mình đang đổi đời thực sự. Một căn phòng sang trọng, một khoảng không gian đẹp đều dễ dàng khiến thí sinh không làm chủ được những hành động của mình mặc dù họ đang tham dự một show truyền hình thực tế được camera ghi hình 24/24h.

15 cái tên bước vào Ngôi nhà chung

Cuộc đua đến ngôi vị cao nhất còn lại 15 cái tên là Nguyễn Hằng, Thiên Trang, Cao Hà, Đỗ Thu Hà, Ngọc Thúy, Kha Mỹ Vân, Minh Nguyệt, Mai Giang, Dương Thanh, Nguyễn Châm, Nhã Trúc, Kim Loan, Nguyễn Ngân, Thanh Thảo, Lê Hằng.


15 thí sinh sẽ góp mặt trong Ngôi nhà chung 


Đây đều là những cái tên được nhắc đến ngay từ đầu mùa giải, vượt qua những thử thách đầu tiên của chương trình và được ban giám khảo đánh giá cao về tiềm năng và tố chất để trở thành những người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai.

Và 15 cái tên này sẽ chính thức bước vào cuộc sống tại Ngôi nhà chung để bắt đầu chặng đường chinh phục Người mẫu Việt Nam 2012.

Liệu có một mùa VNNM nhiều nước mắt và không ít scandal như từng xảy ra trước sự cạnh tranh không nhân nhượng của 15 cô gái đang nuôi ước mơ đổi đời?


Thuần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn