Top 10 chiếc xe thoải mái nhất năm 2019

XeChủ Nhật, 15/12/2019 08:34:00 +07:00

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe thoải mái nhất trên thị trường của năm 2019 theo bình chọn của tạp chí Auto Guide.

1

10. Chrysler 300: Mặc dù có nền tảng khá dài nhưng chiếc Chrysler 300 lại gây ấn tượng bởi sự êm ái và cabin rộng rãi. Nền tảng LD của chiếc Chrysler 300 hiện tại dài hơn một chút so với phiên bản nâng cấp của nền tảng LX từ giữa nhưng năm 90. Nền tảng LX “vay mượn” khá nhiều nét từ nền tảng của những chiếc W211 và W220 của Mercedes-Benz, vào thời điểm đó Chrysler vẫn nằm dưới sự quản lý của Daimer. Nội thất xe sang trọng nhờ thiết kế và cách lựa chọn vật liệu. Nhiều chuyên gia đánh giá cao cụm đồng hồ analog được gắn cao trên bảng điều khiển và được hoàn thiện rất tốt.

2

9. Honda Accord: Honda Accord là một trong những cái tên có được những thành công lớn trong nền công nghiệp xe hơi những năm gần đây. Nó đem lại những chuẩn mực về sự thoải mái, phong cách và độ tin cậy. Thế hệ thứ 10 hiện tại được xây dựng dựa trên công thức thành công của Honda với chiều dài cơ sở lớn hơn, tạo không gian để chân phía sau thoải mái.

3 3

8. Cadillac CT6: Nhắc đến chiếc xe này nhiều người sẽ nói với bạn chiếc flagship của Cadillac là một thất bại, doanh số giảm đáng kể từ khi nó được sản xuất vào năm 2016 và được rất ít sự công nhận. Điều này khiến Cadillac CT6 trở thành viên đá quý bị đánh giá thấp trong danh mục sedan cao cấp full-size, phần lớn nhờ cấu trúc thân xe cao cấp; việc sử dụng hiệu quả, khéo léo thép và nhôm của CT6 - ở một số chi tiết được hàn gắn với nhau bằng các công nghệ tiên tiến, nhờ đó mà thân xe chắc chắn, nhẹ giúp cho những chuyến đi trở nên mượt mà hơn.

4 3

7. Toyota Avalon: Một chiếc xe không cần thiết phải nằm trong danh mục full-size để có thể trở nên thoải mái. Trong số tất cả những chiếc xe chúng tôi đề cập ở đây, Toyota Avalon có thể bị đánh giá thấp nhất. Avalon có thiết kế hoàn toàn mới cho năm 2019, được hưởng lợi từ cấu trúc toàn cầu mới của Toyota, thiết kế nội thất đơn giản và thanh lịch, cùng với đó là thân hình lớn hơn một chút. Đây cũng là một chiếc xe có sự cách âm rất tốt.

5 5

6. Kia Cadenza: Chiếc Kia Cadenza là đại diện tiêu biểu nhất cho những gì mà nhà sản xuất xe lớn thứ 2 Hàn Quốc có thể giới thiệu với giá cả phải chăng cho khách hàng tiềm năng. Vật liệu nội thất trông có vẻ xa xỉ và thiết kế đẹp, tinh tế mà không quá hào nhoáng.

6 5

5. Buick LaCrosse: Buick LaCrosse sẽ không còn tồn tại lâu nữa bởi General Motors thông báo mẫu xe này sẽ ngừng cung cấp tại Bắc Mỹ sau phiên bản năm 2019. Đó là một quyết định khiến nhiều người khó có thể chấp nhận khi thực tế đây là một trong những chiếc xe thoải mái dễ tiếp cận nhất trên thị trường hiện tại. LaCrosse nổi tiếng với hệ thống treo trơn tru, mượt mà - một điểm sáng lớn mà những khách hàng Mỹ rất chú ý.

7 7

4. Volkswagen Jetta: Từ lâu, Volkswagen đã định vị là một thương hiệu đại chúng trên thị trường, bán những chiếc xe giá cả phải chăng với sự yên tĩnh, thoải mái và đem lại những điều vượt kỳ vọng của khách hàng so với mức giá. Và Jetta mới thể hiện điều này một cách rõ ràng. Cabin khá rộng rãi so với phân khúc, cách nhiệt tốt và ngoại hình ngọn gàng, tinh tế không màu mè. Có rất nhiều tính năng nâng cao tiện nghi cao cấp như: Vô lăng và ghế sau có sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh và cụm đồng hồ đo kỹ thuật số “mượn” từ Audi.

8 7

3. Lincoln Continental: Chiếc Continental xuất hiện với sứ mệnh mang lại trải nghiệm sang trọng nhưng giá thành rẻ hơn so với những thương hiệu xa xỉ đến từ Đức có thể làm được. Những mẫu Lincoln thường mang đến khoang cabin tinh tế, sang trọng, yên tĩnh và một loạt những tính năng tiện nghi bao gồm: Ghế trước có thể chỉnh 30 hướng, có sưởi, làm mát, ghế trước và sau có mát xa, ốp gỗ, hệ thống âm thanh gồm 19 loa Revel với lưới tản nhiệt bằng nhôm được gia công hoàn thiện và cửa đóng mở bằng điện.

9 9

2. Lexus ES: Trên thực tế, chiếc ES mới có nhiều nhiều điểm tương đồng với chiếc Toyota Avalon. Hệ truyền động ES 350, cũng là một điểm nhấn trong việc tinh chỉnh, với sức mạnh của động cơ 3.5 L mượt mà thông qua hộp số tự động 8 cấp. Ngoài ra nó có cả một cặp động cơ điều khiển chân không điện tử gắn kết các rung động khi nhàn rỗi.

10 9

1. Mercedes-Benz S-Class: S-Class đơn giản chỉ là tiêu chuẩn công nghiệp khi nói về sự đĩnh đạc, tinh tế, chất lượng xây dựng, sự thoải mái khi lái xe, và an toàn. Chiếc xe thế hệ hiện tại có hệ thống điều khiển thân xe Magic Magic, sử dụng camera âm thanh nổi trên kính chắn gió để quan sát phía trước và truyền thông tin về mặt đường đến hệ thống kiểm soát xe chủ động. Điều đó, kết hợp với hệ thống treo khí nén và một trong những khung gầm được chế tạo tốt nhất trên thị trường hiện nay, giúp cho Mercedes-Benz S-Class trở thành một chiếc xe thoải mái vượt trội trong một thị trường đầy những đối thủ cạnh tranh đáng gờm.

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn