Tống tiền tiêu Tết không thành, quay lại đâm công an

Pháp luậtThứ Năm, 11/02/2010 06:01:00 +07:00

“Bí” tiền tiêu Tết, Trình và Hoài uy hiếp, buộc anh Phan Khắc Viên phải chi 15 triệu đồng, nếu không sẽ làm hại các con anh Viên…

“Bí” tiền tiêu Tết, Trình và Hoài uy hiếp, buộc anh Phan Khắc Viên phải chi 15 triệu đồng, nếu không sẽ làm hại các con anh Viên…

Ngày 10/2, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Nguyễn Phương Trình (19 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hoài (19 tuổi) ngụ tại tỉnh Phú Yên để làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra, do túng tiền tiêu Tết, Trình và Hoà đã theo dõi anh Phan Khắc Viên (36 tuổi) ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hoà, biết anh Viên có 2 con nhỏ. Cả hai liền tìm cách lấy số điện thoại, rồi gọi điện buộc anh Viên phải đưa cho chúng 15 triệu đồng, nếu không sẽ “xử” các cháu nhỏ.

Điều kiện đưa ra là anh Viên phải mang tiền đến công viên Long Bình, trên quốc lộ 1A để giao cho chúng. Thấy sự việc nguy hiểm, anh Viên một mặt báo cho công an phường Long Bình biết tin bị đe doạ, đồng thời ra công viên giao tiền theo đề nghị...

Trong khi cả 2 đối tượng đang nhận tiền thì bị lực lượng công an TP Biên Hoà ập vào bắt quả tang. Thấy vậy, tên Trình liền rút dao bấm thủ sẵn trong người tấn công chiến sĩ công an tên Thọ, làm anh Thọ bị thương để tẩu thoát. Tuy nhiên, ngay sau đó cả Trình và Hoà đã bị lực lượng công an Biên Hoà bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo VietNamNet
Bình luận
vtcnews.vn