Tống tiền người dân, phóng viên Thời báo Làng nghề Việt lĩnh 15 tháng tù

Pháp luậtThứ Tư, 29/03/2017 14:39:00 +07:00

Với hành vi cưỡng đoạt tài sản, một phóng viên của Thời báo Làng nghề Việt đã bị Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tuyên phạt 15 tháng tù giam.

Trong 2 ngày 28 và 29/3, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, quê Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hùng nguyên là phóng viên thuộc cơ quan đại diện tại miền Trung của Thời báo Làng nghề Việt (trụ sở tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, tháng 8/2016, trong quá trình tìm tư liệu viết bài, Hùng phát hiện chị Đặng Thị Hồng Hải (sinh năm 1982, trú đường Thích Quảng Đức, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang xây nhà ở lô A1 - A2 đường Thích Quảng Đức (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) không đúng giấy phép.

17572149_1089495031194024_1178239894_o (1)

Phóng viên của Thời báo Làng nghề Việt lĩnh 15 tháng tù giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. (Ảnh: Thanh Thảo) 

Sau khi tìm hiểu thông tin, Hùng liên hệ với chị Hải nói rằng đã viết một bài báo về sai phạm trong xây dựng nhà của chị và chuẩn bị cho đăng bài lên trang điện tử của Thời báo Làng nghề Việt để cơ quan chức năng lập biên bản, phá dỡ.

Nếu chị Hải không muốn bài báo viết về sai phạm trong xây dựng của chị được đăng lên báo thì chị Hải phải giao cho Hùng số tiền 10 triệu đồng, nhưng chị Hải từ chối.

Ngày 11/8/2016, ngôi nhà của bà Hải bị UBND quận Liên Chiểu lập biên bản và xử phạt 7,5 triệu đồng do xây sai nội dung giấy phép, đồng thời đình chỉ thi công, chờ bổ sung giấy phép.

Ngày 18/8/2016, bài báo của Hùng viết về sai phạm trong xây dựng của chị Hải được đăng tải. Sau đó, Hùng gọi điện cho chị Hải dọa sẽ tiếp tục viết bài thứ 2 về những sai phạm này để cơ quan chức năng xử lý nghiêm...

Nếu không muốn Hùng đăng bài tiếp thì chị Hải phải đưa cho Hùng số tiền 20 triệu đồng. Lo sợ Hùng tiếp tục đăng báo sẽ gây mất uy tín, danh dự nên chị Hải đã đồng ý.

Khoảng 12h ngày 14/9/2016, Hùng và chị Hải hẹn nhau tại quán cà phê Tâm Giao (số 7 đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tại đây, Hùng đã nhận 20 triệu đồng.

Để hợp thức hóa việc nhận tiền, Hùng bắt chị Hải viết giấy với nội dung: "Tôi gửi nhà báo Mạnh Hùng 20 triệu đồng để bảo trợ thông tin công trình đường Thích Quảng Đức trên tinh thần tự nguyện”.

Ngay sau đó, Công an quận Liên Chiểu và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ập vào bắt quả tang và lập biên bản vụ việc.

Sau 2 ngày xét xử và xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng 15 tháng tù giam. 

Video: Trở lại lò giết mổ nơi phóng viên VTC bị hành hung

Thanh Thảo - Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn