Tổng thư ký VFF: Ông Dương Văn Hiền ghi âm cuộc họp là không thích hợp

Thể thaoThứ Bảy, 19/05/2018 15:18:00 +07:00

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, nói rằng sự việc rò rỉ băng ghi âm về cuộc tranh cãi giữa ông Trần Mạnh Hùng và ông Dương Văn Hiền điều đáng tiếc.

Tổng thư ký VFF, Lê Hoài Anh, thừa nhận việc băng ghi âm một phần cuộc họp giữa các thành viên VFF và VPF trong đó có đoạn va chạm giữa Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng và Phó Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền là điều đáng tiếc.

Trả lời VTC News, trên quan điểm cá nhân, ông Lê Hoài Anh cho rằng việc ông Dương Văn Hiền ghi âm lại nội dung cuộc họp là không thích hợp, bất chấp việc có phải ông Hiền là người tung băng ghi âm ra hay không. Bởi ngay từ đầu, tất cả đã thống nhất đây là cuộc họp nội bộ, không công bố thông tin ra ngoài, và không phải tất cả thông tin, hoạt động của tổ chức đều có thể đưa lên báo.

Sắp tới, Ban Kiểm tra VFF sẽ có phương án giải quyết tiếp theo và VFF chờ đợi ý kiến trưởng ban kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng

duong van hien

Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, ông Dương Văn Hiền ghi âm cuộc họp là không thích hợp. 

Về phần Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng, ông Hoài Anh cho rằng HĐQT VPF cần nhắc nhở vì Phó Chủ tịch VPF không nên sử dụng những lời lẽ thiếu kiềm chế, thiếu chuẩn mực như vậy ở một cuộc họp chính thức.

Ngày hôm qua, băng ghi âm 6 phút cãi vã trong cuộc họp hoà giải giữa ông Trần Mạnh Hùng và Dương Văn Hiền bất ngờ ngập tràn mạng xã hội Facebook.

Trong đó, ông Dương Văn Hiền yêu cầu ghi vào biên bản họp lời đe dọa của ông Trần Mạnh Hùng ở đầu buổi họp. Ông Hiền cũng nhắc tới việc ghi âm câu nói này từ đầu buổi họp và khiến vị lãnh đạo VPF nổi nóng.

Ông Trần Mạnh Hùng chuyển xưng hô từ "tôi", "anh" sang "tao", "mày" và quát thẳng mặt ông Dương Văn Hiền: "Tao chấp mày ngoài chơi được, mày thích cái gì". Vị lãnh đạo VPF dùng rất nhiều từ chửi tục với giọng điệu hết sức gay gắt, gọi Phó ban trọng tài là "thằng chó này", "thằng chó chết".

Những lời đối đáp của ông Dương Văn Hiền càng khiêu khích ông Trần Mạnh Hùng thêm. Qua đoạn ghi âm, có thể nghe rõ tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng, các thành viên của VPF, VFF phải lao ra can ngăn nếu không chắc chắn sẽ có xô xát giữa đôi bên.

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn