Tổng thư ký NATO: Có 'dấu hiệu' Trung Quốc chuẩn bị hỗ trợ vũ khí cho Nga

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/02/2023 14:59:11 +07:00
(VTC News) -

Hôm 22/2, Tổng thư ký Nato Jens Stoltenberg cho biết có “một số dấu hiệu” cho thấy Trung Quốc có thể đang lên kế hoạch hỗ trợ vũ khí cho Nga trong xung độ ở Ukraine.

Khi được hỏi liệu NATO có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc có thể sẵn sàng cung cấp vũ khí hoặc hỗ trợ khác cho Nga hay không, ông Stoltenberg nói: “Chúng tôi đã thấy một số dấu hiệu cho thấy họ đang lên kế hoạch cho điều đó. Đồng minh của NATO, Mỹ đã cảnh báo rằng đó là điều không nên xảy ra. Trung Quốc không nên ủng hộ cuộc chiến này của Nga".

Ông Stoltenberg hối thúc Bắc Kinh chấm dứt những hành động có thể là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tổng thư ký NATO: Có 'dấu hiệu' Trung Quốc chuẩn bị hỗ trợ vũ khí cho Nga  - 1

Tổng thư ký Nato Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP)

Ông cho rằng, sự hỗ trợ của Trung Quốc đồng nghĩa với việc ủng hộ "cho hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc không nên ủng hộ hành động vi phạm hiến chương Liên hợp quốc, cũng như pháp luật quốc tế".

Trước đó, Tổng thư ký Stoltenberg cho biết, NATO không phải là một bên tham chiến, nhưng sẽ hỗ trợ Ukraine “cho đến khi nào còn có thể".

Hôm 22/2, Tổng thống Vladimir Putin tiếp đón quan chức chính sách đối ngoại cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị dẫn đầu. Động thái này dấy lên lo ngại từ phương Tây rằng Bắc Kinh có thể sẵn sàng hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Moskva trong cuộc xung đột kéo dài gần một năm ở Ukraine.

Phản ứng về khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga, các quan chức hàng đầu của Mỹ cảnh báo Trung Quốc nếu cung cấp cho Nga sự hỗ trợ năng lực gây sát thương sẽ vượt qua "lằn ranh đỏ" trong quan hệ song phương.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell bày tỏ "quan ngại mạnh mẽ" của EU về khả năng Bắc Kinh cung cấp vũ khí cho Nga, yêu cầu Bắc Kinh không cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào cho Moskva.

 

Kông Anh(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn