Tổng thư ký ASEAN tới Myanmar thúc đẩy thực thi 5 điểm đồng thuận về Myanmar

Thời sự quốc tếThứ Năm, 03/06/2021 19:59:41 +07:00

Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi sẽ tới Myanmar trong tuần này nhằm thúc đẩy thực thi 5 điểm đồng thuận về Myanmar mà lãnh đạo ASEAN đã đạt được.

Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và ông Erywan Yusof, Bộ trưởng ngoại giao thứ hai của Brunei - quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN 2021 dự kiến có kế hoạch tới Myanmar trong tuần này.

Cuyến thăm trên được tiến hành nhằm thúc đẩy nỗ lực của khối trong việc thực hiện kế hoạch đồng thuận 5 điểm đã đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vào tháng 4 vừa qua. Theo các nguồn tin ngoại giao, dự kiến các nhà lãnh đạo ASEAN có cuộc gặp với lãnh đạo quân sự tại Myanmar và “các bên liên quan khác”. Hiện chưa rõ các lãnh đạo ASEAN có cuộc gặp với đại diện của Chính phủ thống nhất Myanmar hay không. Trước đó có nhiều lo ngại chuyến thăm có thể bị hoãn do vấn đề hậu cần và ngoại giao.

Tổng thư ký ASEAN tới Myanmar thúc đẩy thực thi 5 điểm đồng thuận về Myanmar - 1

(Ảnh minh họa: Reuters)

Chuyến thăm của các nhà lãnh đạo ASEAN tới Myanmar nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, trong bối cảnh chưa có nhiều bước tiến đạt được trong việc thực hiện 5 điểm đồng thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Jakarta vào cuối tháng 4 vừa qua. Theo đó, 5 điểm đồng thuận được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí về cuộc khủng hoảng Myanmar bao gồm: chấm dứt bạo lực; "Đối thoại mang tính xây dựng" giữa các bên khác nhau; bổ nhiệm một đặc phái viên ASEAN; tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo; và việc triển khai đặc phái viên đến Myanmar để thảo luận với các bên tại Myanmar.

Một trong những điểm quan trọng để bắt đầu thực hiện kế hoạch của ASEAN là bổ nhiệm đặc phái viên vẫn chưa được thực hiện, do chưa có sự đồng thuận về việc lựa chọn, phạm vi nhiệm vụ và thời gian nhiệm kỳ của Đặc phái viên.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hôm qua kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngay lập tức chỉ định một đặc phái viên về Myanmar: “Cần phải chỉ định Đặc phái viên ngay lập tức về Myanmar. Đối thoại với các bên cần được duy trì, bao gồm chuyến thăm của Tổng thư ký ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao Brunei tới Myanmar. Đây sẽ là điểm bắt đầu của ASEAN để thực hiện 5 điểm đồng thuận đã nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh”.

Trong khi đó, vấn đề viện trợ cũng chưa được đẩy nhanh khi một số nước cho rằng cần phải nhận được các cam kết từ Myanmar về thúc đẩy đối thoại trước khi các hoạt động hỗ trợ được thực hiện.

Có thể nói cuộc khủng hoảng Myanmar xảy ra là phép thử tính đoàn kết và vai trò của ASEAN trong việc giải quyết các thách thức mà khu vực đối mặt. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hôm qua đang ở thăm Đông Nam Á, bày tỏ tin tưởng vào kế hoạch đồng thuận 5 điểm của ASEAN để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ khẳng định, đây là một cuộc khủng hoảng phức tạp và nỗ lực ngoại giao cần thêm thời gian. Cộng đồng quốc tế ủng hộ kế hoạch của ASEAN và hợp tác với khối, để tìm ra giải pháp hướng tới tương lai dân chủ mà người dân Myanmar đã lựa chọn.

VOV1(Nguồn: Phạm Hà)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp