Tổng thư ký ASEAN: Tình hình ở Biển Đông là 'vô cùng nghiêm trọng'

Thế giớiThứ Bảy, 10/05/2014 08:34:00 +07:00

Kênh tin tức châu Á dẫn lời Tổng thư ký ASEAN nói việc Trung Quốc đặt giàn khoan DH981 trên khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam là 'vô cùng nghiêm trọng'.

Kênh tin tức châu Á (Channel News Asia) dẫn lời Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hôm qua đã bày tỏ quan điểm về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan DH981 trên khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam và tàu Trung Quốc đâm vào tàu Việt Nam tại Biển Đông là “vô cùng nghiêm trọng”.

Phát biểu trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN 24, với tình hình căng thẳng gia tăng chung quanh vấn đề chủ quyền trên Biển Đông, Tổng thư ký Lê Lương Minh nói rằng điều quan trọng với khu vực hiện nay là hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
Tổng thư ký Lê Lương Minh 
Trong tương lai gần, Tổng thư ký Lê Lương Minh hy vọng ASEAN và Trung Quốc sẽ bắt đầu tham vấn về nội dung COC.

“Cho đến nay, chúng ta đã có ba vòng tham vấn chính thức, nhưng chúng ta chưa thể bắt đầu các cuộc tham vấn thực chất. ASEAN phải đẩy nhanh các cuộc tham vấn để Trung Quốc cam kết tiến tới hoàn thiện sớm COC”, Tổng thư ký Lê Lương Minh nói.

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho hay những căng thẳng hiện nay tại Biển Đông chắc chắn sẽ được các nhà lãnh đạo của các nước ASEAN đưa ra thảo luận.

Theo Nhân dân
Bình luận
vtcnews.vn