Tổng thống Zimbabwe kiên quyết không từ chức

Thế giớiThứ Sáu, 17/11/2017 11:08:00 +07:00

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe khẳng định sẽ không từ chức dù đang bị quân đội quản thúc tại nhà.

Một nguồn tin thân cận của quân đội Zimbabwe khẳng định vị tổng thống 93 tuổi từ chối việc linh mục Fidelis Mukonori đứng ra hòa giải để ông có thể rút lui êm thấm và chuyển giao quyền lực trong hòa bình.

"Họ đã gặp nhau, nhưng ông ấy vẫn kiên quyết không từ chức. Tôi nghĩ ông ấy đang cố gắng câu giờ", nguồn tin nói thêm nhưng không tiết lộ chi tiết nội dung cuộc đàm phán.

pri_60019859

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe khẳng định vẫn là người lãnh đạo hợp pháp duy nhất của Zimbabwe. (Ảnh: EPA)

Trước đó, trong một cuộc trao đổi qua điện thoai với Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, ông Mugabe xác nhận mình đang bị giam giữ tại nhà và quân đội Zimbabwe vẫn đang đảm bảo an toàn cho gia đình ông.

Phát ngôn viên quân đội Zimbabwe, thiếu tướng S. B. Moyo khẳng định quân đội không thực hiện đảo chính mà chỉ đang nhắm vào mục tiêu là những kẻ tội phạm trong nội các của ông Mugabe.

Video: Chân dung người bị tố đứng đằng sau đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ 

Theo một số nguồn tin, Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, người được cho là bị ông Mugabe cách chức để vợ mình lên nắm quyền đã vẽ sẵn tương lai sau khi ông Mugabe từ chức.

Tổng thống Mugabe lên nắm quyền vào năm 1980 và tiếp tục ngồi trên chiếc ghế quyền lực kể từ đó tới nay.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn