Tổng thống Zelensky áp đặt trừng phạt với ông Putin và loạt quan chức Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 10/06/2022 07:00:40 +07:00
(VTC News) -

Hôm 9/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh trừng phạt Tổng thống Vladimir Putin và hàng chục quan chức cấp cao của Nga.

Ngoài Tổng thống Vladimir Putin, các quan chức bị trừng phạt bao gồm người phát ngôn điện Kemlin Dmitry Peskov, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, các phó thủ tướng, bộ trưởng và loạt quan chức khác của Nga.

Các biện pháp trừng phạt được áp đặt vô thời hạn, bao gồm phong tỏa tài sản, cấm hoạt động xuất nhập khẩu và rút vốn khỏi Ukraine. Biện pháp trừng phạt này có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Tổng thống Zelensky áp đặt trừng phạt với ông Putin và loạt quan chức Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Ukraine đang vận động Liên minh châu Âu (EU) áp đặt gói trừng phạt thứ 7 đối với Nga. "Áp lực trừng phạt cần phải được gia tăng", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết hôm 8/6.

Mới đây, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine vào lúc này là chưa thể vì Kiev đã ngừng đàm phán. Ông Dmitry Peskov nói rằng bất kỳ cuộc gặp cấp cao nhất "phải được chuẩn bị tốt và có hiệu quả".

Trong cuộc điện đàm hôm 30/5 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay, nước này sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán mới giữa Kiev và Moskva tại thủ đô Istanbul.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine hôm 24/2, các cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn được tổ chức thường xuyên bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Ngoại trưởng Ukraine và Nga gặp nhau để đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3. Sau đó, cuộc gặp của các phái đoàn hai bên cũng diễn ra ở Istanbul, tuy nhiên không mang lại kết quả cụ thể nhằm chấm dứt xung đột hiện nay.

Trong diễn biến mới đây, Thống đốc Lugansk Serhiy Haidai xác nhận phần lớn Severodonetsk hiện nằm trong tay Nga sau khi các lực lượng Ukraine bị đánh bật khỏi trung tâm thành phố này. 

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine để giành quyền kiểm soát Severodonetsk leo thang vào tuần trước. Severodonetsk và thị trấn lân cận Lyssychansk là những thành trì cuối cùng của Ukraine ở khu vực Lugansk. Nga tuyên bố đã kiểm soát 97% khu vực này.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 8/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng khẳng định chiến sự tại Severodonetsk có thể quyết định kết quả của cuộc chiến ở miền Đông nước này.

Kông Anh(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp