Tổng thống Ukriane dọa hủy thỏa thuận ngừng bắn

Thế giớiThứ Tư, 25/06/2014 04:09:00 +07:00

(VTC News) - Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko vừa đe dọa hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn trước thời hạn và cho phép nổ súng đáp trả các cuộc tấn công.

(VTC News) - Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko vừa đe dọa hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn trước thời hạn và cho phép nổ súng đáp trả các cuộc tấn công.

Ông Piotr Poroshenko ra lệnh cho người đứng đầu lực lượng an ninh Ukraine nổ súng để đáp trả cuộc tấn công vào các vị trí quân đội trong khu vực thi hành cái gọi là 'chiến dịch chống khủng bố'.

Lệnh của Tổng thống Poroshenko đã ra tuyên bố trên tại cuộc gặp lãnh đạo cơ cấu công lực hôm 24/6, Interfax đưa tin.

Binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ 

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã công bố phù hợp với 'kế hoạch hòa bình' của Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko, chiến sự vẫn tiếp diễn trên lãnh thổ 'Cộng hòa Nhân dân Donetsk'.

Tại Slavyansk và Kramatorsk chỉ tạm bình yên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và Kiev cho quân dù đổ bộ xuống ngoại vi Slavyansk. Trong khu vực này tiếp tục xảy ra giao tranh ác liệt, xuất hiện thông tin rằng ở vùng núi Karachun có một máy bay trực thăng Mi-8 đã bị bắn hạ.

Về phần mình, ông Aleksei Karyakin Chủ tịch Hội đồng tối cao vùng Lugansk của 'Cộng hòa Nhân dân Donetsk' tuyên bố: "Chúng tôi đang thực hiện các thỏa thuận nhưng chúng tôi thấy rằng đối phương không tuân thủ. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đàm phán, nhưng điều kiện chính của cuộc đàm phán là không động binh trong thời gian ngừng hỏa lực'.

Video không quân Ukraine bắn tên lửa vào khu dân sự


Trong khi đó, phương Tây sẵn sàng áp đặt trừng phạt mới chống Nga ngay trong tuần này.

"Mỹ và các đồng minh châu Âu đang hoàn tất gói biện pháp trừng phạt mới nhắm vào những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga, và lệnh trừng phạt có thể được ban hành ngay trong tuần này”, AP đưa tin.

Cũng có lưu ý rằng biện pháp trừng phạt có thể liên quan đến lĩnh vực năng lượng cũng như 'lối tiếp cận của Nga vào các thị trường tài chính toàn cầu'.

Những biện pháp này hiện thời chưa thực thi là vì 'mối quan ngại của các nước châu Âu có liên hệ kinh tế chặt chẽ với Nga'.

Tùng Đinh
(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn