Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Anh, bắt đầu chuyến công du châu Âu

Thời sự quốc tếThứ Tư, 08/02/2023 18:23:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Anh, hội đàm với Thủ tướng Rishi Sunak trong chuyến công du châu Âu đầu tiên kể từ tháng 2/2022.

Ngày 8/2, New York Times đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky của Ukraine sẽ có chuyến thăm tới Anh, phát biểu trước Quốc hội và gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại số 10 phố Downing.

Số 10 phố Downing chỉ công bố về lịch trình của ông Zelensky tại London chỉ vài giờ trước khi chuyến thăm diễn ra, đây mới là chuyến công du nước ngoài thứ 2 của Tổng thống Zelensky kể từ khi chiến sự bùng phát.

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Anh, bắt đầu chuyến công du châu Âu - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp Thủ tướng Anh Rishi Sunak khi nhà lãnh đạo Anh thăm Kiev vào tháng 11/2022. (Ảnh: AP)

Trước đó, vào tháng 12/2022, Tổng thống Zelensky đã đến thủ đô Washington, nơi ông có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden và nhiều quan chức cấp cao của Mỹ.

Cũng trong chuyến thăm của ông Zelensky, Thủ tướng Anh sẽ công bố kế hoạch mở rộng viện trợ quân sự của London cho Kiev.

Cùng ngày, Anh cũng thông báo về số hàng viện trợ quân sự tăng đột biến của nước này chuyển tới Ukraine, cũng như sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Thủ tướng Rishi Sunak cho biết Anh sẽ mở rộng chương trình huấn luyện do Anh cung cấp, trong đó sẽ bao gồm các phi công máy bay chiến đấu và lính thủy đánh bộ của Ukraine.

Văn Phòng Thủ tướng Anh cho biết theo chương trình huấn luyện đã được triển khai ở Anh, 10.000 binh sỹ Ukraine đã qua huấn luyện trong 6 tháng qua và chương trình này sẽ nâng cao kỹ năng cho 20.000 binh sỹ Ukraine trong năm nay.

Anh sẽ tiếp tục hợp tác với các lực lượng vũ trang Ukraine và các nước phương Tây để mở rộng quy mô chương trình vào năm 2023.

Tin tức về chuyến thăm thời chiến đầu tiên của Tổng thống Ukraine Zelensky tới Anh được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu cho biết họ đã mời nhà lãnh đạo Ukraine tới Brussels.

Trà Khánh(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn