Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ đến thăm TP Kherson sau khi Nga vừa rút quân

Thời sự quốc tếThứ Hai, 14/11/2022 18:39:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 14/11, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thăm thành phố Kherson chỉ vài ngày sau khi Nga rút khỏi bờ tây sông Dnipro.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine, chỉ vài ngày sau khi quân đội Ukraine kiểm soát lại thành phố này.

Phát biểu với các binh sĩ và người dân, trước tòa nhà trung tâm hành chính ở Kherson, Tổng thống Zelensky nói: “Chúng ta đang tiến lên. Chúng tôi sẵn sàng cho hòa bình, hòa bình cho toàn quốc”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảm ơn NATO và các đồng minh khác về sự hỗ trợ trong chiến sự và cho biết việc cung cấp hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) từ Mỹ đã tạo nên khác biệt lớn trong xung đột.

Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ đến thăm TP Kherson sau khi Nga vừa rút quân - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm thành phố Kherson, tỉnh Kherson ngày 14/11. (Ảnh: Reuters)

Nhiều người dân Kherson đã đưa con cái đến tập trung tại quảng trường chính, một số đẩy xe nôi, trong khi một số vẫy cờ Ukraine.

“Tôi rất vui, các bạn có thể thấy qua phản ứng của người dân, phản ứng của họ không hề dàn dựng”, ông Zelensky phát biểu tại Kherson.

Trả lời phỏng vấn Reuters, một người dân Kherson cho biết từ trung tâm thành phố có thể nghe thấy tiếng đạn pháo tại khu vực gần đó. Sau khi ông Zelensky phát biểu xong, tiếng đạn pháo tiếp tục vang lên gần thành phố.

Trong một tuyên bố ngày 14/11, quân đội Ukraine cho biết đã giành lại quyền kiểm soát tổng cộng 179 khu vực ở bờ tây sông Dnipro trong tuần qua.

Trong khi đó, lực lượng Nga đã hoàn tất việc rút quân đến thành phố Nova Kakhovka ở bờ đông sông Dnipro nhằm thiết lập tuyến phòng thủ mới ở khu vực này.

Quyết định rút quân của quân đội Nga có liên quan đến việc thành phố Kherson và phần lớn bờ tây Dnipro đứng trước nguy cơ bị cô lập.

Nga cũng cho biết đã sơ tán 115 nghìn dân thường khỏi bờ tây Dnipro, trong các đợt di tản bắt đầu từ giữa tháng 10.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, họ đã hoàn tất việc rút toàn bộ lực lượng và trang thiết bị quân sự về bờ đông sông Dnipro vào 5h sáng 11/11 (theo giờ Moskva).

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn