Tổng thống Ukraine thăm Mariupol, gần nơi giao tranh miền Đông Ukraine

Thế giớiChủ Nhật, 16/06/2019 10:21:00 +07:00

Tổng thống Zelensky lần đầu thăm chính thức thành phố cảng thương mại Mariupol ngày 15/6, cách giới tuyến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine chỉ 20 km.

ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Hôm qua (15/6) Tổng thống Ukraine Zelensky đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới thành phố cảng thương mại lớn Mariupol, nơi ông giám sát cuộc tập trận chung trên biển Azov. Thành phố này chỉ cách giới tuyến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine 20 km. Ông tuyên bố mục tiêu chính trong nhiệm kỳ của ông là kết thúc cuộc chiến ở Ukraine và đưa tất cả các khu vực trở lại dưới sự kiểm soát của nước này.

Thành phố Mariupol khá yên tĩnh trong những năm gần đây, ngoại trừ một số vụ nã rocket. Năm 2015, các vụ tấn công bằng rocket đã đánh trúng khu dân cư làm 30 người chết, hơn 100 người bị thương. Cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine kể từ năm 2014 đã làm 13.000 người thiệt mạng.

Trần Nga/VOV
Bình luận
vtcnews.vn