Tổng thống Ukraine: Ông Trump hứa giúp 'lấy lại' Crưm

Thế giớiThứ Năm, 26/09/2019 18:11:00 +07:00

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng người đồng cấp Mỹ hứa sẽ giúp Kiev giành lại quyền kiểm soát Crưm trong một trò chuyện riêng mới đây.

Theo truyền thông Ukraine, trong cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo bên lề phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York hôm 25/9, ông Trump nói rằng "Crưm thuộc về Ukraine". 

"Tôi cho rằng và tôi nghe nói ông ấy nói rằng đây là quê hương của chúng tôi và chúng tôi sẽ thu hồi mảnh đất ấy. Ông ấy nói "Phải, các ông cần làm việc và chúng tôi sẽ giúp các ông"", ông Zelensky thuật lại lời người đồng cấp. 

trump

 2 nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York. (Ảnh: Reuters)

Về phần mình, ông Zelensky cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ trong trường hợp này.

Cũng theo nhà lành đạo Ukraine, Kiev đang phải đương đầu với 2 cuộc chiến. Một là với tham nhũng, hai là nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến ở Donbass và "lấy lại" Crưm, Donetsk và Luhansk. 

Bán đảo Crưm trở thành một khu vực của Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014, trong đó 96,77% cử tri ở Cộng hòa Crưm và 95,6% cư dân của Sevastopol ủng hộ việc sáp nhập vào Nga.

Nga sau đó bị phương Tây cấm vận về kinh tế vì sáp nhập bán đảo này. Matxcơva cũng có các biện pháp trả đũa tương tự và nhiều lần nhấn mạnh sự sáp nhập trên được thực hiện thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, phù hợp với khuôn khổ pháp lý quốc tế.

Song Hy
Bình luận