Tổng thống Ukraine kêu gọi đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 04/03/2022 07:53:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, khẳng định đây là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến hiện tại.

"Hãy ngồi xuống với tôi. Nhưng đừng cách xa tới 30 m giống như với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo hôm 3/3, đề cập tới chiếc bàn siêu dài Tổng thống Putin ngồi họp cùng lãnh đạo phương Tây gần đây. 

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev không tấn công Moskva và cũng không có ý định làm vậy. 

"Hãy rời khỏi đất của chúng tôi", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine đồng thời kêu gọi phương Tây tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo Nga có thể sẽ tiến sang phần còn lại của châu Âu. 

Tổng thống Ukraine kêu gọi đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

"Nếu các ông không đủ sức để đóng cửa bầu trời, hãy đưa cho tôi máy bay. Nếu chúng ta không làm gì, Latvia, Litva, Estonia sẽ là các nước tiếp theo. Tin tôi đi!", ông Zelensky nói.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh giao tranh Nga và Ukraine bước sang ngày thứ 8 liên tiếp. 

Cũng trong ngày 3/3, phái đoàn Nga - Ukraine đã tiến hành vòng đàm phán thứ 2 tại Belarus. Sau các cuộc thảo luận, Moskva và Kiev đã nhất trí về cơ chế thiết lập các tuyến đường để sơ tán dân thường khỏi các vùng chiến sự ở Ukraine.

“Các bên đã đạt được sự hiểu biết về việc cùng thiết lập các hành lang nhân đạo với một lệnh ngừng bắn tạm thời. Nga và Ukraine sẽ sớm tạo ra kênh liên lạc và hợp tác để tổ chức các hành lang này", Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết.

Người đứng đầu phái đoàn Nga Vladimir Medinsky xác nhận thông tin, nói rằng hai bên đã giải quyết được "vấn đề chính" là cứu sống thường dân.

Bên cạnh đó, ông Vladimir Medinsky cũng cho hay, các nhà đàm phán Nga và Ukraine cũng tìm thấy điểm chung về những vấn đề nổi bật khác, cụ thể là vấn đề quân sự và nhân đạo, cũng như hòa giải chính trị trong tương lai.

Tuy nhiên, theo phía Ukraine, hai bên đã không đạt được kết quả như mong đợi từ các cuộc đàm phán. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến ​​sẽ được tổ chức trong tương lai gần song không chưa rõ về thời gian cũng như địa điểm.

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn