Tổng thống Trump yêu cầu xem xét quay lại TPP

Thế giớiThứ Sáu, 13/04/2018 07:00:00 +07:00

Trong buổi họp với các thượng nghị sĩ và thống đốc bang ngày 13/4, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố ông đang xem xét việc tái gia nhập đàm phán TPP.

New York Times cho biết Tổng thống Trump đã yêu cầu các cố vấn của ông nghiên cứu về việc quay lại TPP, thỏa thuận mà ông đã rút khỏi chỉ vài ngày sau khi nhậm chức tổng thống Mỹ.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ben Sasse cho biết Tổng thống Trump đã yêu cầu Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và cố vấn kinh tế Larry Kudlow "nghiên cứu lại xem có thể thỏa thuận một hiệp định tốt hơn hay không". Quyết định này được nhiều thượng nghị sĩ đến từ các bang sản xuất nông nghiệp Mỹ ủng hộ.

Việc ông Trump đột ngột tuyên bố muốn quay lại hiệp định gây bất ngờ với nhiều người và có thể bị coi là một cái "tự tát vào mặt" của chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định lập trường của tổng thống là kiên định vì ông từng nói về việc tái gia nhập trước đây.

Video: Tổng thống Trump hối hận vì đã "tranh cử Tổng thống"

"Năm ngoái, tổng thống Mỹ giữ lời hứa khi rút khỏi một hiệp định không công bằng đối với nông dân và công nhân Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định nước Mỹ luôn sẵn sàng ký kết những hiệp định có điều khoản tốt hơn", phó phát ngôn Nhà Trắng Lindsay Walters nói.

Việc tái gia nhập hiệp định TPP sẽ có lợi đối với một số ngành công nghiệp Mỹ và các thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa ủng hộ thỏa thuận trên.

Vào thời điểm ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ, nhiều nghị sĩ, từ cả 2 đảng, đã phản đối việc Mỹ gia nhập TPP. Tuy nhiên, một số lãnh đạo tập đoàn thất vọng với việc ông Trump rút khỏi thỏa thuận này. Họ cho rằng Mỹ sẽ không hưởng lợi nếu chỉ tham gia các thỏa thuận kinh tế đơn lẻ với một số nước và việc từ bỏ TPP sẽ giúp Trung Quốc có lợi thế hơn.

Việc cân nhắc tái gia nhập TPP được thông báo trong lúc cả tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng với các đòn trả đũa qua lại. TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) là một sáng kiến đa phương dưới thời chính quyền cựu tổng thống Barack Obama nhằm làm đối trọng với sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung Quốc.

Sau khi Trump rút Mỹ khỏi TPP, 11 nước còn lại của hiệp định đã tái khởi động đàm phán và TPP được đổi tên thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Việc tái tham gia của Mỹ sẽ cần được 11 thành viên hiện tại chấp thuận.

11 nước thành viên hiện nay đã mất nhiều tháng để đạt được thỏa thuận chung vào đầu tháng 3 năm nay. Ông Eswar Prasad, chuyên gia thương mại thuộc Đại học Cornell, cho biết Mỹ khó có thể được "chào đón niềm nở" bởi các nước thành viên TPP hiện tại, hoặc sẽ phải chấp nhận những điều khoản ít có lợi hơn.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn