Tổng thống Trump và Thống đốc bang New York khẩu chiến dữ đội

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 18/04/2020 10:27:57 +07:00
(VTC News) -

Thống đốc New York Andrew Cuomo chỉ trích gay gắt phản ứng của Tổng thống Trump về đại dịch trong khi nhà lãnh đạo Mỹ khuyên ông Cuomo "nói ít và làm nhiều hơn".

Sự bất mãn của Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đối với nhà lãnh đạo Mỹ được biểu thị bằng hàng loạt tuyên bố sau khi một phóng viên hỏi ông Cuomo việc Tổng thống Trump nói New York đã "yêu cầu quá nhiều" viện trợ. 

Thống đốc Mỹ khẳng định ông Trump nên "thức dậy và đi làm" thay vì xem TV, đồng thời cáo buộc ông chủ Nhà Trắng ưu tiên cho ngành hàng không và các doanh nghiệp khác trong gói cứu trợ gần đây. 

Tổng thống Trump và Thống đốc bang New York khẩu chiến dữ đội - 1

Thống đốc New York Andrew Cuomo. (Ảnh: Getty Images)

Ông Cuomo cho biết, ông nhanh chóng đặt vấn đề với Tổng thống Trump khi New York đang cần bệnh viện, máy thở và các yêu cầu giúp đỡ dựa trên những dự báo nghiêm trọng của Nhà Trắng về COVID-19. 

"Chúng tôi xây dựng và bố trí nhiều giường bệnh hơn mức cần thiết. Sai lầm của chúng tôi là tin vào những con số và dự đoán của ông ấy", ông Cuomo cho hay và dẫn lại dự đoán ban đầu của chính quyền liên bang về con số 2,2 triệu người chết. 

Thống đốc bang New York khẳng định, Tổng thống đã nhiều lần từ chối giúp đỡ các bang gia tăng các xét nghiệm vì nó quá "phức tạp".

Ông Cuomo cũng chỉ trích các gói cứu trợ được Quốc hội thông qua, vì cho tới nay nó không hỗ trợ đủ cho các bang bị thiệt hại nặng nề như New York. 

Trong khi ông Cuomo đưa ra các tuyên bố trên, Tổng thống Trump bày tỏ sự bất mãn trực tiếp trên Twitter của mình. 

"Thống đốc Cuomo nên dành nhiều thời gian hơn để 'làm việc' và giảm thời gian 'phàn nàn'. Hãy thoát ra khỏi đó và làm nhiều việc hơn đi. Đừng nói nữa.

Chúng tôi cung cấp cho ông ấy hàng nghìn giường bệnh mà không cần sử dụng, cũng cung cấp một lượng lớn máy thở cần thiết và giúp làm các xét nghiệm mà ông ấy cần. Chúng tôi cho New York nhiều tiền, sự giúp đỡ và thiết bị nhiều hơn bất cứ tiểu bang nào khác", ông Trump viết. 

Video: Tổng thống Donald Trump cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam 

Tổng thống Trump và Thống đốc bang New York từng có những tranh cãi liên quan tới vấn đề mở cửa lại nền kinh tế.

Ông Trump khẳng định mình có toàn quyền quyết định thời điểm, cách thức mở cửa trở lại, nhưng ông Cuomo nói sẽ kháng lệnh nếu nhà lãnh đạo Mỹ ép New York dỡ phong tỏa. 

Tuyên bố này của ông Coumo khiến ông Trump giận dữ. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi ông Coumo là "kẻ nổi loạn".

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn