Tổng thống Trump 'úp mở' về nguồn lây bệnh cho mình

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 09/10/2020 07:36:00 +07:00
(VTC News) -

Tuyên bố mới đây của Tổng thống làm dấy lên nghi ngờ rằng ông có thể nhiễm COVID-19 trong cuộc gặp với người thân của các quân nhân đã qua đời.

Trong cuộc phỏng vấn trên Fox Business, Trump nhắc tới sự kiện ở Nhà Trắng hôm 27/9 với một nhóm gia đình Sao Vàng, nói rằng ông nghĩ có khả năng đã bị nhiễm bệnh ở đó. Gia đình Sao Vàng là nhóm gia đình có người thân hy sinh trong các cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết một số người "đôi khi đứng cách mặt ông rất gần". 

"Họ muốn ôm tôi và họ muốn hôn tôi. Họ đã làm. Thành thật mà nói, tôi đã không bảo họ lùi lại. Tôi không làm vậy. Nhưng lúc đó tôi nói rằng điều này rõ ràng là nguy hiểm", ông cho hay.  

Trump nói thêm rằng ông không muốn hủy sự kiện này vì gia đình các quân nhân hy sinh tới để nói về những người thân đã mất của họ. 

Tổng thống Trump 'úp mở' về nguồn lây bệnh cho mình - 1

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng các vị khách trong tiệc chiêu đãi các Gia đình Sao Vàng hôm 27/9. (Ảnh: Nhà Trắng)

Tuần trước, ông Trump cho rằng một số quan chức quân đội cũng như các sỹ quan cảnh sát có thể đã lây bệnh cho một trong những cố vấn hàng đầu của mình - Hope Hicks, theo New York Times. 

Nhiều lãnh đạo cấp cao Lầu Năm Góc đã tham dự sự kiện dành cho gia đình các quân nhân vào cuối tháng trước. Một số khách trong sự kiện này cho kết quả dương tính với COVID-19, bao gồm đô đốc Charles Ray - phó Tư lệnh Tuần duyên Mỹ.

Đệ nhất phu nhân, Melania Trump cũng có mặt ở đó và được xác nhận mắc COVID-19 sau này. 

Tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và một số lãnh đạo cấp cao khác tại Lầu Năm Góc đang phải cách ly sau khi tiếp xúc với ông Ray.

Cùng với sự kiện này, lễ đề cử nữ thẩm phán Amy Coney Barrett hôm 26/9 cũng được nhắc tới như một sự kiện siêu lây nhiễm. Ngoài Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Mỹ, 7 khách mời khác tham gia sự kiện này cho kết quả dương tính với COVID-19. 

Bất chấp điều này, nhiều nguồn tin khẳng định Nhà Trắng không mấy tích cực trong việc truy vết mầm bệnh từ sự kiện trên. 

Tổng thống thông báo mắc COVID-19 rạng sáng 2/10. Tối cùng ngày, ông nhập viện. Chỉ sau 3 ngày điều trị, ông rời viện và trở về Nhà Trắng tiếp tục công việc. 

Trong cuộc phỏng vấn với Fox mới đây, nhà lãnh đạo Mỹ nói ông tin bản thân không còn khả năng lây nhiễm COVID-19 và cảm thấy đủ khỏe để tiếp tục hoạt động vận động tranh cử.

Song Hy(Nguồn: NYTIMES)
Bình luận
vtcnews.vn