Tổng thống Trump tuyên bố ngừng dùng cách gọi 'virus Trung Quốc'

Thời sự quốc tếThứ Tư, 25/03/2020 15:57:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ ngừng sử dụng thuật ngữ "virus" Trung Quốc sau nhiều lần "gắn mác" xuất xứ lên chủng virus corona mới.

"Tôi không hối tiếc, nhưng họ cáo buộc quân nhân Mỹ mang virus tới Trung Quốc. Thử nhìn xem, mọi người đều biết nó đến từ Trung Quốc. Nhưng tôi quyết định sẽ không tạo ra thêm một vấn đề nghiêm trọng nào nữa. Tôi nghĩ mọi người hiểu điều đó”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 25/3.

Mặc dù nói ngừng sử dụng thuật ngữ virus Trung Quốc, ông Trump vẫn tìm cách bảo vệ cách dùng từ của mình. Nhà lãnh đạo Mỹ dẫn ra các loại virus Ebola và Lyme cũng như một số loại bệnh khác, nói rằng tên của chúng được đặt theo địa danh mà chúng được phát hiện. 

Tổng thống Trump tuyên bố ngừng dùng cách gọi  'virus Trung Quốc' - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: EPA-EFE)

“Người ta đặt tên theo địa điểm và virus SARS-CoV-2 đến từ Trung Quốc”, ông cho hay. 

Bất chấp những đồn đoán, Trump nói rằng ông vẫn duy trì mối quan hệ "rất tốt" với Chủ tịch Tập và rằng Trung Quốc cũng đã phải trải qua nhiều khó khăn thời gian qua. 

"Họ đã mất hàng nghìn người", ông nói. 

Bình luận này được Tổng thống Trump đưa ra sau nhiều tuần khẩu chiến giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan tới tên gọi của virus gây dịch Covid-19. 

Ông Trump liên tục gọi virus SARS-CoV-2 là virus Trung Quốc sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra thuyết âm mưu rằng quân đội Mỹ mang virus tới Trung Quốc. Một số quan chức Mỹ cũng "gán mác" virus corona Trung Quốc cho chủng virus mới này. 

Mỹ cũng triệu tập đại sứ Trung Quốc để trao công hàm phản đối về cáo buộc của Bắc Kinh. 

Về phần mình, Bắc Kinh khẳng định Trung Quốc phản đối hành động "ô danh hóa" dịch Covid-19, gọi đây là hành động "không có đạo đức" và "không công bằng", gây bất lợi cho nỗ lực chung tay chống dịch của cộng đồng quốc tế.

Virus SARS-CoV-2 xuất hiện từ cuối năm 2019 ở Vũ Hán, lây lan tới 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 420.000 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh và gần 19.000 người chết vì chủng virus này. 

Song Hy(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn