Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tiếp tục làm ‘cảnh sát thế giới’

Thế giớiThứ Ba, 01/05/2018 13:00:00 +07:00

Tổng thống Donald Trump nói trong một buổi họp báo chiều ngày 30/4 rằng “nước Mỹ sẽ không tiếp tục chi một số tiền khổng lồ để làm cảnh sát thế giới nữa”, RIA Novosti đưa tin.

Tại cuộc họp báo với Tổng thống Nigeria Mohammad Bukhari, Tổng thống Trump nói "Nước Mỹ và quân đội của chúng tôi rất không mong muốn trở thành cảnh sát trên thế giới. Nhiều thập kỷ qua chúng tôi đã dành một chi phí khổng lồ vào việc duy trì trật tự và hoà bình tại khắp các khu vực cũng như lãnh thổ trên thế giới, nó sẽ không còn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi nữa".

"Người Mỹ sẽ bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ từ bên trong và củng cố lại đất nước của chúng tôi”, ông Trump nói. 

1518958851

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: RIA Novosti)

Vào cuối tháng Tư vừa qua, người đứng đầu Nhà Trắng đã thông qua một bản ngân sách với số tiền 1,3 nghìn tỷ USD, trong đó phê chuẩn gia tăng ngân sách quốc phòng thêm 80 tỷ USD – là mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất trong vòng một thập kỷ rưỡi qua.  Nâng tổng chi phí quốc phòng hiện nay của nước Mỹ lên con số 700 tỷ USD.

Trong báo cáo ngân sách này ghi rõ bao gồm kinh phí cho việc “chống lại ảnh hưởng của Nga” là 250 triệu USD. Ngoài ra 200 triệu USD là con số hỗ trợ quân sự dự tính cho Ukraine.

Với tuyên bố này một lần nữa Tổng thống Trump cho thấy ông vẫn đang kiên trì thực hiện chính sách “Nước Mỹ là trên hết. Tất cả vì lợi ích của người dân Mỹ” sau hơn một năm cầm quyền. Trong đó cắt giảm chi tiêu quốc phòng cho những dự án bảo trợ đồng minh hay tiến hành giảm số lượng quân đồn trú tại nhiều khu vực trên thế giới là hai trong số những mục tiêu của chính sách này.   

Dương Hà
Bình luận
vtcnews.vn