Tổng thống Trump tuyên bố mục tiêu duy nhất của Mỹ tại Syria là gì?

Thế giớiChủ Nhật, 25/02/2018 07:27:00 +07:00

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có mặt tại Syria vì 1 mục tiêu duy nhất và sau khi thực hiện mục tiêu này, Mỹ sẽ rút quân về nước, đồng thời lên án Nga và Iran.

Trong buổi họp báo với Thủ tướng Australia, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu: “Sự thật rằng, những gì mà Nga, Iran và Syria thực hiện trong thời gian vừa qua là điều hổ thẹn về nhân đạo, chúng tôi có mặt tại đây để giải quyết IS và sau đó sẽ về nhà.

Chúng tôi không có mặt tại đây bởi bất cứ lý do nào khác ngoài lý do trên và chúng tôi hoàn thành về cơ bản mục tiêu của mình”.

Trước đó, Washington đưa ra tuyên bố lên án Nga và chính phủ Syria gia tăng các cuộc tấn công vào lực lượng phiến quân mà Mỹ gọi là “đối lập ôn hòa” tại khu vực Đông Ghouta.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, có 400 dân thường thiệt mạng và Damascus, Matxcơva và Tehran phải chịu trách nhiệm cho việc này.

6bb43d7ce3c144f5ba043dc46b43bac9

Ngoại ô thủ đô Damascus, Syria, tan hoang sau những trận giao tranh. Ảnh chụp vào tháng 5/2017. (Ảnh: AP)

Phản ứng lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố mọi bằng chứng về cái gọi là “vi phạm nhân quyền” tại Đông Ghouta hoàn toàn do tổ chức “Mũ trắng” tạo dựng. Đây là tổ chức nổi danh với việc ngụy tạo và làm giả thông tin về tình hình Syria trong nhiều năm qua.

Đại diện của Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến tại Syria của Nga cho biết tại khu vực Đông Ghouta có xảy ra tình trạng khủng hoảng nhân đạo khi các nhóm phiến quân kiểm soát khu vực này không cho phép dân thường rời khỏi đây và biến họ thành lá chắn sống.

Các nhóm phiến quân ở Đông Ghouta cũng cự tuyệt mọi đề nghị đàm phán từ phía chính phủ Syria và đại diện của Nga, Iran.

Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, tuyên bố rằng lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc nhằm vào Nga với cáo buộc gây ra thương vong cho dân thường tại Syria khi ném bom vào khu vực Đông Ghouta là hoàn toàn vô căn cứ.

Ông Peskov đanh thép cáo buộc rằng chính những bên hỗ trợ khủng bố mới gây ra tình trạng hỗn loạn và khủng hoảng tại Syria, chứ không phải Nga hay Iran bởi những 2 quốc gia này không hề hỗ trợ khủng bố.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn