Tổng thống Trump: Trung Quốc mắc 'sai lầm khủng khiếp' và 'không muốn thừa nhận'

Thời sự quốc tếThứ Hai, 04/05/2020 10:41:43 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Trump cho rằng, sai lầm lớn của Trung Quốc là nguyên nhân gây ra dịch, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh che đậy khiến COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu.

"Tôi nghĩ rằng họ phạm sai lầm khủng khiếp và không muốn thừa nhận nó. Họ đã mắc sai lầm và cố che giấu nó (COVID-19), giống như muốn dập tắt một đám cháy. Nhưng họ đã không dập được nó", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 3/5.

Ông Trump đồng thời cáo buộc Trung Quốc làm sai lệch "thông tin về dịch" và để virus lây lan. 

"Họ ngăn mọi người tới Trung Quốc. Nhưng họ không ngăn mọi người rời Trung Quốc và tản ra khắp nơi trên thế giới. Họ cho phép virus tới quốc gia của chúng ta và các quốc gia khác. Điều này đáng lẽ không xảy ra. Virus này lẽ ra không thể lây lan ra khắp thế giới", ông Trump nói. 

Tổng thống Trump: Trung Quốc mắc 'sai lầm khủng khiếp' và 'không muốn thừa nhận' - 1

Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn với Fox News. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cũng tiết lộ các quan chức Mỹ đang tập hợp để đưa ra một báo cáo "mang tính kết luận chắc chắn" về nguồn gốc của virus, cũng như liên hệ của Viện Virus học Vũ Hán với chủng virus mới. 

Không lâu trước cuộc phỏng vấn của ông Trump, AP đưa tin cơ quan tình báo thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cáo buộc Trung Quốc cố tình hạ thấp mối đe dọa của virus corona chủng mới để dự trữ vật tư y tế.

Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định "có bằng chứng lớn" cho thấy virus SARS-CoV-2 xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. 

“Tôi có thể nói với bạn rằng, có bằng chứng lớn về virus corona chủng mới đến từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán của Trung Quốc”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói.

Ông Pompeo đồng thời nhấn mạnh, “Trung Quốc có lịch sử lây bệnh cho thế giới, và họ vận hành những phòng thí nghiệm không đạt chuẩn".

Ngoại trưởng Mỹ đồng ý với báo cáo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, trong đó loại trừ khả năng virus SARS-CoV-2 do con người tạo ra hay bị làm biến đổi gen. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời câu hỏi liệu Trung Quốc có cố tình làm rò rỉ virus hay không. 

Video: Tổng thống Trump cảnh báo Trung Quốc gánh hậu quả nghiêm trọng vì COVID-19

Trong nhiều tuần qua, ông Trump cùng các trợ lý liên tiếp đưa ra các chỉ trích nhắm vào Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh làm rõ nguồn gốc của virus corona chủng mới. 

"Trung Quốc cố gắng che giấu và gây nhầm lẫn. Họ sử dụng Tổ chức Y tế thế giới như một công cụ để làm điều tương tự", ông Pompeo nói và khẳng định Trung Quốc từ chối để các chuyên gia từ WHO, cũng như các nhà khoa học Mỹ tiếp cận với các mẫu virus để nghiên cứu. 

"Đây là mối đe dọa đang diễn ra, một đại dịch đang diễn ra. Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn các nhà khoa học giỏi nhất thế giới tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra", ông Trump nói thêm. 

Song Hy(Nguồn: New York Post)
Bình luận
vtcnews.vn