Tổng thống Trump nêu lý do ngừng tập trận quy mô lớn với Hàn Quốc

Thế giớiThứ Hai, 04/03/2019 07:52:00 +07:00

Vài ngày sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai kết thúc, Tổng thống Trump tuyên bố lý do Mỹ ngừng các cuộc tập trận quy mô lớn với Hàn Quốc.

Tổng thống Trump cho biết lý do ông muốn Mỹ ngừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc là để giúp Mỹ tiết kiệm được hàng trăm triệu USD, đồng thời cho rằng động thái này có thể làm giảm căng thẳng với Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc hôm 2/3 tuyên bố chấm dứt các cuộc tập trận chung quy mô lớn thường niên, thay thế bằng các cuộc tập trận ở quy mô nhỏ hơn hoặc các cuộc huấn luyện đặc thù.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo hôm 2/3.

download

 Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Sau khi thống nhất, 2 bên quyết định chấm dứt cuộc tập trận Đại bàng Non và Giải pháp Then chốt", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra hôm 2/3 nêu rõ. 

"Bộ Quốc phòng và quyền Bộ trưởng Shanahan cũng tái khẳng định cam kết sẽ đảm bảo tiếp tục duy trì lực lượng kết hợp Mỹ-Hàn Quốc để phản ứng trước bất cứ thách thức an ninh nào cũng như đồng ý duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến thông qua các cuộc tập trận mới được cải hoán và các chương trình huấn luyện dã chiến được sửa đổi", tuyên bố này cho biết thêm. 

Cũng theo tuyên bố này, quyết định thay đổi chương trình huấn luyện của liên minh phản ánh mong muốn làm giảm căng thẳng và hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn và có thể xác minh. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày cũng xác nhận thông tin về việc ngừng tập trận giữa 2 bên.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm 3/3 dẫn nguồn tin quân sự cho biết sau khi hủy bỏ các cuộc tập trận "Giải pháp Then chốt" và "Đại bàng Non", trong tuần này, Seoul và Washington sẽ triển khai cuộc tập trận hỗn hợp Dong Maeng để thay thế. Dong Maeng sẽ kéo dài trong 9 ngày, bắt đầu từ 4/3.

"Cuộc tập trận Dong Maeng được điều chỉnh từ các cuộc tập trận Key Resolve và Foal Eagle, tập trung vào các hoạt động chiến lược, tác chiến và chiến thuật trong các hoạt động quân sự nói chung trên bán đảo Triều Tiên", tuyên bố chung được Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) và Chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đưa ra hôm 4/3 nêu rõ. 

Quyết định của Mỹ và Hàn Quốc được đưa ra không lâu sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Mặc dù rời bàn đàm phán mà không đạt được tuyên bố chung, nhưng 2 nhà lãnh đạo vẫn cam kết sẽ duy trì đối thoại về vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn