Tổng thống Trump muốn xóa bỏ chương trình 'xổ số thẻ xanh'

Thế giớiThứ Năm, 02/11/2017 12:11:00 +07:00

Tổng thống Donald Trump cho biết chương trình 'xổ số thẻ xanh', chương trình đã đưa hơn 50.000 người nhập cư đến Mỹ hợp pháp mỗi năm, có hại cho nước Mỹ và cần sớm bị bãi bỏ.

Theo CNBC, Tổng thống Trump hôm 1/11 cho biết sẽ yêu cầu quốc hội bãi bỏ chương trình xổ số thẻ xanh càng sớm càng tốt để ngăn chặn những phần tử như Sayfullo Saipov, nghi phạm gây ra vụ khủng bố New York, thâm nhập vào nước Mỹ.

"Hôm nay tôi sẽ khởi động quá trình xóa bỏ chương trình xổ số thẻ xanh. Chương trình này nghe tên thì rất hay nhưng nó có hại cho nước Mỹ", Tổng thống Trump nói.

donald-trump-23 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chương trình xổ số thẻ xanh, tên gọi chính thức là "Xổ số Thị thực Đa dạng", được khởi động từ năm 1995. Chương trình này lựa chọn ngẫu nhiên người được cấp thẻ xanh trong số ứng viên đến từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư vào Mỹ thấp trong vòng 5 năm gần nhất. 

Để đủ điều kiện đăng ký chương trình này, ứng viên phải hoàn thành bậc trung học và có kinh nghiệm làm việc. Mỗi năm, chương trình cấp thẻ xanh cho khoảng 50.000 người nhập cư. 

Tổng thống Mỹ khẳng định nước Mỹ phải "siết chặt vấn đề nhập cư" và "làm điều đúng đắn để bảo vệ công dân". Ông chủ Nhà Trắng nói người nhập cư vào Mỹ phải dựa trên "năng lực và đóng góp", thay vì các quan hệ xã hội.

Kế hoạch thay đổi chương trình nhập cư của ông Trump được đưa ra trong một cuộc họp với giới chức an ninh tại Nhà Trắng. Cũng trong cuộc họp này, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc tống giam Saipov, nghi phạm gây ra vụ khủng bố ở New York, vào nhà tù Guantanamo. 

Hôm 31/10, nước Mỹ rúng động sau khi Sayfullo Saipov, một người nhập cư đến từ Uzbekistan, dùng xe bán tải tấn công người đi xe đạp ở thành phố New York. Ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau vụ tấn công. Tổng thống Trump nói Saipov đến Mỹ năm 2010 thông qua chương trình xổ số thẻ xanh.

Bình luận
vtcnews.vn