Tổng thống Trump: Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên còn quãng đường dài phải đi

Thế giớiThứ Hai, 23/04/2018 07:23:00 +07:00

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cần thời gian để giải quyết khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên, dù tuyên bố dừng thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng được cho là tín hiệu tích cực trước hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc và Mỹ.

“Chúng ta còn phải đi một con đường dài để kết luận về Triều Tiên, có thể mọi thứ sẽ có tác dụng, cũng có thể không – chỉ có thời gian mới biết được”, ông Trump viết trên Twitter.

Trước đó, Triều Tiên thông báo sẽ ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa, từ bỏ chương trình hạt nhân để theo đuổi phát triển kinh tế và hòa bình trong khu vực.

Các lãnh đạo trên thế giới dù hoan nghênh thông báo từ phía Triều Tiên nhưng cũng bày tỏ nghi ngờ về quyết định này khi lãnh đạo Kim Jong-un không đưa ra một chương trình cụ thể. Cuộc gặp lịch sử sau hơn một thập kỷ của ông với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được cho là sẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

065609-tong-thong-my-donald-trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, sau khi Bình Nhưỡng phát đi thông báo của lãnh đạo Kim Jong-un, trên Twitter Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây là động thái tốt của Triều Tiên trước khi hai bên bàn về vấn đề phi hạt nhân hoá.

Ông viết: “Triều Tiên đồng ý đình chỉ tất cả thử nghiệm hạt nhân và đóng cửa một bãi thử quan trọng. Đây là tin tức rất tốt cho Triều Tiên và thế giới, một bước tiến lớn! Mong chờ hội nghị thượng đỉnh của chúng tôi!".

Dù vậy, tuyên bố của Triều Tiên không nhắc đến việc loại bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra ngày 27/4 tại Bàn Môn Điếm nằm trong vùng phi quân sự ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc. Trong khi đó cuộc gặp giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng 5.

Video: Ông Kim Jong-un muốn gặp ông Trump sớm nhất có thể

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn