Tổng thống Trump khẳng định, thế giới mới hết 'hoài nghi' về số phận đàm phán Mỹ-Triều

Thế giớiThứ Bảy, 02/06/2018 07:19:00 +07:00

Ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/6, sau hơn 1 tuần lễ khiến cả thế giới băn khoăn về số phận Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khôi phục Hội nghị Thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo kế hoạch được chuẩn bị trước đó, ông Trump nói với báo giới ngày 1/6 bên ngoài Nhà Trắng: “Tôi khẳng định một mối quan hệ hoàn toàn mới giữa Mỹ và Triều tiên sẽ được bắt đầu vào ngày 12/6”.

Tuyên bố này của ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ có buổi hội đàm với quan chức cao cấp của Triều Tiên tại Phòng bầu dục. “Tôi nghĩ rằng cuộc hội đàm sẽ rất thành công, quá trình đàm phán chắc chắn sẽ đi tới kết quả”, ông Trump phát biểu.

Theo Tổng thống Mỹ, ông không muốn sử dụng cụm từ “áp lực tối đa” để nói về lập trường của Washington đối với Triều Tiên nữa.

180309115434

 Ông Donald Trump tuyên bố sẽ gặp ông Kim Jong-un vào ngày 12/6. (Ảnh: CNN)

Ngày 1/6, đặc sứ Triều Tiên Kim Yong-chol, người được mệnh danh là “chiến tướng” và “trùm tình báo” của Triều Tiên, tới Nhà Trắng để chuyển lá thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Như ông Trump chia sẻ từ trước, ông mong chờ nhận được bức thư mang thông điệp của nhà lãnh đạo Triều Tiên và cho biết nội dung của bức thư rất "đáng mong đợi".  

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định rằng sẽ không có bất cứ lệnh trừng phạt mới nào nhằm vào Triều Tiên được đưa ra trừ khi cuộc hội đàm theo kế hoạch bị đổ vỡ.

Ngày 24/5, chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phá dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri theo đúng cam kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột tuyên bố rút khỏi Hộ nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, vốn theo dự kiến được tổ chức ngày 12/6 tại Singapore. Lý do mà ông Trump đưa ra là Triều Tiên có những thái độ thù địch nhằm vào Mỹ.

Chỉ một ngày sau đó, 25/5 ông Trump phát biểu trước truyền thông tiết lộ khả năng hai nhà lãnh đạo vẫn có thể quay trở lại bàn đàm phán, ông nói: "Các kênh đối thoại giữa hai nước đang được nối lại rất tích cực. Cuộc gặp tại Singapore sẽ không có gì thay đổi. Chúng ta hãy cùng chờ xem". 

Truyền thông Triều Tiên sau đó cũng khẳng định Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn luôn "kiên định" tham gia cuộc đàm phán với Tổng thống Trump.

Trong một tuần từ 27/5 đến 1/6 các phái đoàn quan chức cấp cao Mỹ-Triều liên tục hội đàm tại biên giới phi quân sự liên Triều, New York và Singapore. Nội dung các cuộc đối thoại cấp cao được cho là bàn về công tác trù bị hội nghị thượng đỉnh ngày 12/6. 

Tuy nhiên trải qua rất nhiều "sóng gió", phải sau phát ngôn khẳng định ngày 1/6 của Tổng thống Mỹ, thế giới mới hết hoài nghi về số phận của đàm phán Mỹ-Triều. 

Hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều ngày 12/6 sẽ tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa và xác lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Video: Tổng thống Mỹ chờ thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn