Tổng thống Trump kêu gọi người biểu tình về nhà và 'nhớ mãi ngày này'

Thời sự quốc tếThứ Năm, 07/01/2021 06:39:02 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Trump kêu gọi đám đông biểu tình trong ôn hòa những vẫn khẳng định cuộc bầu cử đã bị đánh cắp.

"Đây là những điều và sự kiện xảy ra khi một chiến thắng trong cuộc bầu cử thiêng liêng bị tước đi một cách bất chính và tàn nhẫn với những người yêu nước vĩ đại và bị đối xử tệ bạc, bất công bấy lâu nay. Hãy về nhà với tình yêu và sự bình yên. Nhớ mãi ngày này", ông Trump viết trên Twitter. 

Trong dòng tweet ngay trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đăng tải đoạn video, trong đó ông xuất hiện tại trước Nhà Trắng và khẳng định "cần hòa bình và tôn trọng lực lượng hành pháp". Dù vậy, ông vẫn nhắc lại cáo buộc có gian lận bầu cử. 

Trước đó, ông kêu gọi người biểu tình hỗ trợ cảnh sát Đồi Capitol và cơ quan thực thi pháp luật. 

Tổng thống Trump kêu gọi người biểu tình về nhà và 'nhớ mãi ngày này' - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Time)

"Họ thực sự đứng về đất nước của chúng ta", ông khẳng định. 

Người ủng hộ Tổng thống Trump tràn vào và chiếm đóng Tòa nhà Quốc hội Mỹ vào thời điểm lưỡng viện họp phiên chung để kiểm phiếu đại cử tri và chứng nhận chiến thắng của ông Biden.

Cảnh sát thủ đô Washington xác nhận một phụ nữ đã bị bắn chết trong Đồi Capitol.

Một trợ lý Nhà Trắng nói với CNN rằng nhiều đồng nghiệp của ông đang đổi lỗi cho Tổng thống vì tình trạng bạo lực hiện tại. 

“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Trách nhiệm thuộc về Tổng thống”, vị trợ lý nói. 

Song Hy(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn