Tổng thống Trump gửi 'tối hậu thư' tới quân đội Venezuela

Thế giớiThứ Ba, 19/02/2019 07:06:00 +07:00

Ngày 18/2, trong một bài phát biểu ở bang Florida, Tổng thống Trump cảnh báo các thành viên trong quân đội Venezuela sẽ không có "lối thoát dễ dàng" nếu ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro.

"Chúng ta tìm kiếm sự chuyển đổi của quyền lực trong hòa bình, nhưng tất cả lựa chọn đều đang mở", ông Trump nói tại Đại học quốc tế Florida ở Maimi, nam Florida hôm 18/2. 

"Hoặc chấp nhận Tổng thống lâm thời Juan Guaido hoặc đối mặt với việc không có bến cảng an toàn, không có lối thoát dễ dàng", nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo. 

5c6b3ac1dda4c8cb5f8b4610

Tổng thống Trump phát biểu tại Đại học quốc tế Florida. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Venezuela đã chặn hàng viện trợ nhận đạo được Mỹ chuyển tới khu vực biên giới Colombia-Venezuela trong vài ngày qua . Số hàng viện trợ này đang nằm ở thành phố Cucuta, Colombia giáp biên giới Venezuela không được chính phủ Venezuela cho phép vận chuyển vào đất nước. 

"Ông ấy thà thấy người dân của mình chết đói hơn là để chúng ta viện trợ", Tổng thống Trump chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro. 

Trong bài phát biểu này ông Trump tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido, kêu gọi ông Maduro từ bỏ quyền lực. 

Không lâu sau khi kết thúc bài phát biểu tại Đại học quốc tế Florida, Tổng thống Trump viết trên Twitter: "Tôi yêu cầu tất cả các thành viên trong chính phủ của Maduro kết thúc tình trạng hiện nay. Giờ là lúc tất cả những người Venezuela yêu nước cùng nhau hành động như một tập thể thống nhất. Không có gì tốt hơn cho tương lai của Venezuela ngoài điều đó!". 

Ông Guaido ngay sau đó gửi lời cám ơn tới Tổng thống Trump và bang Florida vì sự ủng hộ cùng với nỗ lực của họ. 

Lãnh đạo đối lập Venezuela đang tìm cách tập hợp khoảng một triệu tình nguyện viên trong vòng một tuần để tìm cách đưa các viện trợ nhân đạo từ Mỹ vào Venezuela vốn đang bị quân đội nước này chặn lại vì lo ngại Washington dùng việc vận chuyển hàng cứu trợ làm cái cớ để can thiệp quân sự. 

Ngày 12/2, trước hàng chục nghìn người ủng hộ, ông Guaido tuyên bố hàng viện trợ sẽ tới Venezuela vào ngày 23/2.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với BBC, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro khẳng định Cacaras đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của người dân và không phải cầu xin bất cứ ai. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn