Tổng thống Trump: Gọi 'virus Trung Quốc' không hề có ý phân biệt chủng tộc

Thời sự quốc tếThứ Năm, 19/03/2020 07:47:00 +07:00
(VTC News) -

Bất chấp chỉ trích từ Bắc Kinh, Tổng thống Trump liên tục sử dụng cụm từ "virus Trung Quốc" và khẳng định không có ý phân biệt chủng tộc.

"Nó hoàn toàn không phải là phân biệt chủng tộc. Không hề như vậy. Virus xuất phát từ Trung Quốc. Tôi muốn sự chính xác", ông Trump nói với các phóng viên tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 18/3. 

Trên Twitter cá nhân, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đăng tải một loạt tweet sử dụng cụm từ này. 

"Tôi sẽ có một cuộc họp báo hôm nay để thảo luận về tin tức rất quan trọng từ Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) liên quan tới virus Trung Quốc", ông Trump viết. 

Tổng thống Trump: Gọi 'virus Trung Quốc' không hề có ý phân biệt chủng tộc - 1

Các dòng tweet liên tiếp nhắc tới "virus Trung Quốc" của Tổng thống Trump. 

"Tôi luôn xử lý virus Trung Quốc một cách cực kỳ nghiêm túc và đã làm rất tốt công việc kể từ lúc đầu, bao gồm quyết định sớm của tôi về việc đóng "biên giới" với Trung Quốc - vốn ngược lại ý muốn của đa số. Nhiều mạng sống đã được cứu. Tin tức giả mạo tiêu cực là thứ sai trái và đáng xấu hổ", ông nhấn mạnh. 

Tổng thống Trump lần đầu tiên sử dụng cụm từ "virus Trung Quốc" trong dòng tweet đăng tải hôm 16/3. 

"Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ những ngành công nghiệp đặc biệt, như hàng không và các ngành khác, đang bị ảnh hưởng bởi virus Trung Quốc", ông Trump viết. 

Sau khi Trung Quốc kịch liệt chỉ trích thuật ngữ này, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh: "Tôi không đánh giá cao việc Trung Quốc nói rằng quân đội Mỹ đưa virus tới nước họ. Quân đội chúng tôi không đưa virus cho bất kỳ ai.

Trung Quốc đã tung tin sai lệch rằng quân đội chúng tôi mang virus vào nước họ. Đó thông tin sai trái. Thay vì tranh cãi với họ, tôi phải nói ra nguồn gốc chính xác của nó. Nó xuất phát từ Trung Quốc. Tôi nghĩ đó là thuật ngữ rất chính xác".

Tổng thống Trump: Gọi 'virus Trung Quốc' không hề có ý phân biệt chủng tộc - 2

Tổng thống Donald Trump.

Hồi tuần trước, Trump gọi virus gây dịch Covid-19 là "virus ngoại lai" trong một bài phát biểu tại Phòng Bầu dục. 

Ông cũng khẳng định biết rõ đây là đại dịch từ lâu trước khi nó được công bố là "đại dịch". 

Các tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ nhận được sự đồng thuận của nhiều quan chức chính quyền. 

Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh, virus xuất phát từ Vũ Hán và chỉ trích Bắc Kinh vận dụng các kênh chính thức để “đổ lỗi bùng phát dịch Covid-19 cho Mỹ”.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton cũng gọi là "virus corona Trung Quốc", khẳng định sẽ buộc những người gây ra dịch bệnh phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, cách dùng từ của ông Trump cũng vấp phải sự phản đối của một số quan chức chính quyền khác. 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar cho biết, ông sẽ không đề cập tới quốc tịch hay khu vực mà dịch Covid-19 bùng phát. 

Hôm 18/3, Michael Ryan, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, đó là "virus không có biên giới", đồng thời chỉ trích tuyên bố của ông Trump liên quan tới vấn đề này. 

Song Hy(Nguồn: Politico)
Bình luận
vtcnews.vn